Quảng Ngãi: Rừng phòng hộ đầu nguồn Thác Trắng bị chặt phá trái phép

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng loạt cây gỗ lớn có đường kính 40 - 60cm ở khu vực rừng đầu nguồn của huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) bị các đối tượng khai thác trái phép tàn phá. "Lá phổi xanh” đang bị chặt phá từng ngày.

Thời gian qua, rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 277, khu vực đầu nguồn Thác Trắng (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) liên tục bị một số đối tượng lén lút khai thác gỗ trái phép.
 Nhiều thân cây bị triệt hạ.
Khu vực rừng bị khai thác trái phép nằm giáp ranh xã Thanh An và xã Long Môn. Để tiếp cận được hiện trường, phóng viên phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, vượt qua nhiều dốc đá cao. Tại đây, ghi nhận hàng loạt cây gỗ lớn, đường kính 40 - 60cm bị triệt hạ, trong đó có không ít vết cưa còn khá mới.
 Vết cưa còn khá mới.
Ở ven suối còn có nhiều thân cây đã được cưa xẻ thành phách, chờ đưa khỏi rừng. Phía chân núi, người dân liên tục ghi được hình ảnh các đối tượng vận chuyển gỗ khai thác từ rừng phòng hộ đầu nguồn mang đi tiêu thụ.
 Các đối tượng vân chuyển gỗ đi tiêu thụ (ảnh từ clip do người dân cung cấp)
Ông Phạm Đình Tuấn - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng huyện Minh Long cho biết, huyện có 9.789ha rừng phòng hộ, chủ yếu ở các xã: Long Môn, Thanh An, Long Hiệp, Long Mai, Long Sơn. Trong đó, Long Môn và Long Sơn nhiều nhất. Riêng khu vực đầu nguồn Thác Trắng có khoảng 1.100 ha rừng phòng hộ tự nhiên, chủ yếu là gỗ tạp, dẻ, sến...
“Từ năm 2015 đến nay, huyện chưa xảy ra tình trạng phá rừng, tuy nhiên việc khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ có diễn ra. Các loại gỗ bị chặt hạ chủ yếu là sến, chò, dẻ, gõ… dùng để xây dựng, sửa chữa nhà ở”, ông Phạm Đình Tuấn thông tin.
 Ông Trần Văn Cường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long.
Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Cường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long cho biết, hiện tại đơn vị chưa tiếp nhận thông tin các đối tượng khai thác gỗ trái phép ở đầu nguồn Thác Trắng. Qua thông tin báo chí phản ánh, thời gian tới Hạt sẽ bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, truy quét.
“Diện tích rừng phòng hộ quá lớn trong khi cán bộ, nhân viên của đơn vị khá mỏng, trung bình mỗi kiểm lâm quản lý gần 2.000ha rừng nên công tác tuần tra, bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khi, chúng tôi còn bị người dân “theo dõi ngược”, ông Trần Văn Cường giãi bày.
 Một khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện Minh Long.
Về phía chính quyền, ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Long khẳng định, địa phương luôn xác định, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tuyệt đối không thể lơi là.
“Huyện tuyệt đối không bao che, dung túng, nương nhẹ cho bất kỳ cá nhân, đối tượng, tổ chức nào liên quan đến khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ. Bất kỳ vụ vi phạm nào cũng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Trần Văn Bảy cho hay.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần