Quảng Ngãi: Sóng đánh vỡ hàng trăm mét bờ kè, uy hiếp làng chài

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời tiết xấu cộng với sóng lớn đã làm hàng trăm mét bờ kè ở làng chài Thạch By 2 (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) vỡ nát.

Nhiều đoạn kè bị sóng đánh vỡ.
Khoảng 2 tuần qua, nhiều người dân thôn Thạch By 2 (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) ở trong tình trạng thấp thỏm lo âu vì tuyến kè ven biển chạy dọc làng chài liên tục bị sóng lớn đánh phá.
Ông Trần Văn Cư (thôn Thạch By 2, xã Phổ Thạnh) chia sẻ: "Mấy ngày qua, sóng dữ tiếp tục uy hiếp bờ kè khiến người dân trong làng ăn không ngon, ngủ không yên".
Hiện tại, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tiếp và bão ngoài khơi vừa qua đã làm triều cường dâng cao, sóng biển cuộn trào từ 5 - 7 mét làm hàng trăm mét kè bị nứt toác, sụt lún; đất, đá bị sóng biển cuốn trôi. Nhiều đoạn thân kè bị đứt gãy, vỡ mái taluy…
“3 năm qua, cứ sau mỗi mùa mưa bão, chính quyền địa phương lại rót kinh phí để gia cố tuyến kè nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Về lâu về dài, xã đã có kiến nghị cấp trên đầu tư xây dựng kè mới để giải quyết dứt điểm vấn đề sạt lở, đem lại sự an tâm cho bà con làng chài", ông Giả Tấn Tàu - Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho hay.
Tuyến kè đang bị hư hỏng nghiêm trọng.
Chính quyền địa phương cho biết, đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong đó, có phương án di dời số hộ dân dọc tuyến kè. Nếu tình hình bão nguy cơ lớn, xã sẽ huy động lực lượng, vận động bà con di dời để giảm thiểu tài sản và tính mạng của bà con khu vực này.
Được biết, kè chắn sóng Sa Huỳnh được xây dựng hoàn thành đã hơn 10 năm nay, nhằm ngăn chặn nước biển xâm thực, bảo vệ nhà cửa của khoảng gần 300 hộ dân thôn Thạch By 2 xã Phổ Thạnh. Dự án với tổng kinh phí xây dựng 20 tỷ đồng, do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
Từ năm 2017, tuyến kè đã bị hư hỏng, xuống cấp do bị sóng biển tàn phá. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành gia cố tạm thời bằng các biện pháp như đổ đá, kê bao tải cát.
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, cần phải khắc phục được hệ thống kè này trước sự tàn phá của sóng biển, vì thế UBND huyện Đức Phổ đã có văn bản đề nghị tỉnh đưa sự cố này vào diện khẩn cấp để có phương án hỗ trợ kinh phí sửa chữa.
Ông Huỳnh Trọng Phương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho biết: “Tuyến kè này đã hư hỏng nhiều năm nay, Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét, trình Thủ tướng Chính Phủ hỗ trợ thực hiện công trình kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ với kinh phí 40 tỷ đồng".