Quảng Ngãi: Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1, 9 người thương vong

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô khách và xe đầu kéo container làm 1 người tử vong cùng 8 người khác bị thương.

Ngày 24/4, Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, trong số 8 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào sáng cùng ngày, có 2 người đã chuyển bệnh viện tuyến trên để điều trị, 6 người còn lại đang điều trị tại bệnh viện.

Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (ảnh T.S)
Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (ảnh T.S)

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 24/4, trên đoạn Quốc lộ 1 (thuộc thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô khách và xe đầu kéo container làm 1 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương.

Thời điểm trên, xe đầu kéo chở bồn biển kiểm soát 50LD - 13354 do tài xế Huỳnh Văn Phong (49 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển, lưu thông hướng Nam - Bắc bất ngờ húc vào ô tô biển kiểm soát 79B - 01933 do Trần Quốc Thanh (38 tuổi, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Cú va chạm làm ô tô biển số 79B - 12933 đâm vào ô tô biển kiểm soát 37B - 01768 do ông Bạch Thảo (49 tuổi, ở tỉnh Nghệ An) điều khiển đang ở phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh T.S)
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh T.S)

Hậu quả vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 3 xe hư hỏng, riêng xe 79B - 01933 bị bẹp dúm, 8 hành khách trên xe bị thương, ông Bùi H. (60 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) tử vong tại chỗ. Được biết, xe ô tô 79B - 01933 là xe hợp đồng chở khách dự đám cưới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần