Quảng Ngãi: Tàu cá bị sét đánh, 8 ngư dân may mắn thoát chết

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu cá đang neo đậu cách bờ 3 hải lý thì bì sét đánh trúng làm hư hỏng hệ thống điện, rất may không có ai bị thương.

Chiều 25/8, ông Phạm Cầu - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương vừa bị sét đánh trúng, rất may không có ai bị thương.
 Vùng biển Phước Thiện nơi xảy ra vụ sét đánh trúng tàu cá
Theo ông Cầu, vào khoảng 20h ngày 24/8, tàu cá do ngư dân Phạm Thanh Phương (42 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) làm thuyền trưởng, khi đang neo đậu cách bờ khoảng 3 hải lý thì có mưa giông và bị sét đánh trúng. Vụ sét đánh làm toàn bộ thiết bị điện trên tàu bị hư hỏng nhưng rất may, cả 8 ngư dân đi trên tàu đều thoát chết. Hiện tại, chủ tàu đã khắc phục được sự cố trên và chuẩn bị đánh bắt hải sản trở lại.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 23/8, chị Lý Thị Bích K. (trú xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang điều khiển xe máy chạy trên đường về nhà khi trời đang mưa giông thì bất ngờ bị sét đánh trúng, khiến chị K. bất tỉnh đưa vào bệnh cấp cứu. Hiên tại chị K. đã hồi phục sức khỏe và đang được điều trị bỏng do sét đánh.