Quảng Ngãi: Thu nhập tiền tỷ từ nuôi cá bớp lồng bè

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá cá bớp tại địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người nuôi.

Năm 2022, anh Võ Văn Sĩ (thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đầu tư thả nuôi hơn 50 lồng bè cá bớp. Hiện cá đang sinh trưởng thuận lợi và đã có 2 đợt xuất bán với giá 180.000 đồng/kg.

Cá bớp ở mức giá 180.000- 220.000 đồng/kg, cao nhất so với nhiều năm gần đây.
Cá bớp ở mức giá 180.000- 220.000 đồng/kg, cao nhất so với nhiều năm gần đây.

“Kể từ khi nuôi đến lúc xuất bán thì tốn hơn 1 tỷ đồng chi phí đầu tư giống, thức ăn. Nếu duy trì ở tầm giá này thì đến cuối năm cũng thu được hơn 2 tỷ đồng”, anh Sĩ hào hứng.

Theo anh Sĩ, chưa có năm nào giá cá bớp duy trì “phong độ” như năm nay. Có năm, thời tiết thất thường làm người nuôi thiệt hại nhiều, giá cá đẩy lên mức 180.000 đồng chỉ nhưng trong thời gian rất ngắn, sau đó lại trở về mức khoảng 110.000- 120.000 đồng/kg.

“Giá cao vậy bà con mừng lắm, nhất là mấy năm vừa rồi ảnh hưởng dịch Covid-19, làm ăn gặp nhiều khó khăn”, anh Sĩ chia sẻ.

Nhiều người dân Lý Sơn có khoản thu nhập lớn từ nuôi cá bớp lồng bè.
Nhiều người dân Lý Sơn có khoản thu nhập lớn từ nuôi cá bớp lồng bè.

Theo người nuôi cá bớp ở Lý Sơn, từ đầu năm 2022 đến nay, giá cá bớp luôn ở mức cao, trung bình từ 180.00- 200.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 220.000 đồng/kg. Trong khi đó, những năm trước chỉ ở khoảng 110.000 – 130.000 đồng/kg, có năm tụt thê thảm, còn 80.000 đồng/kg.

Ngoài giá cao, thời tiết tương đối thuận lợi, cá ít bị dịch bệnh, phát triển nhanh nên hầu hết các hộ đều có lãi từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Thời gian nuôi cá bớp thường kéo dài 12 tháng, trọng lượng cá khi xuất bán đạt từ 8-10kg. Năm nay, do giá cao nên các chủ lồng xuất bán sớm trước 2 tháng, mỗi con nặng từ 5 – 6kg.

Bắt đầu nuôi cá bớp từ năm 2017 nhưng đến năm 2022, anh Huỳnh Ngọc Thảo (thôn Đông An Hải, Lý Sơn) mới “trúng đậm” vì giá cá cao ngất ngưỡng. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm cùng với việc mưa bão thường xuyên, phải di chuyển lồng bè đến khu vực khác có môi trường không đảm bảo dẫn đến nhiều lồng cá bị chết, thua lỗ. Các năm sau đó, hoặc vừa đủ vốn hoặc lãi ít, nhưng năm nay, cá nuôi phát triển tốt và giá cao nên gia đình anh rất phấn khởi.

“Trung bình mỗi kg cá thương phẩm đầu tư hết 100.000 đồng thì mỗi con cá bán ra có trọng lượng 5 – 6kg cũng lãi từ 400.000 – 500.000 đồng”, anh Thảo nhẩm tính.

Khu vực nuôi cá lồng bè trên biển ở Lý Sơn.
Khu vực nuôi cá lồng bè trên biển ở Lý Sơn.

Hiện trên địa bàn  Lý Sơn có hơn 50 hộ nuôi cá bớp với trung bình mỗi bè từ 20 – 30 ao lồng. Cá bớp thường được tiêu thụ ở các thị trường du lịch lớn như TP Đà Nẵng, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Huyện đảo này cũng đã quy hoạch một khu vực nuôi với diện tích khoảng 12ha. 

Bà Phạm Thị Hương- Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: "Năm nay cá bớp được giá đã mang lại thu nhập cao cho người nuôi.  Lý Sơn có thuận lợi để phát triển nuôi cá lồng bè, tuy nhiên hiện vẫn chưa có vùng để di chuyển lồng bè khi có thời tiết xấu nên huyện cũng thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân không nên tăng thêm số hộ nuôi và mở rộng diện tích nuôi vừa phải trong vùng quy hoạch. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân lựa chọn thời điểm thả giống phù hợp để thu hoạch trước mùa mưa bão, tránh thiệt hại cho người nuôi".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần