Quảng Ngãi: thua lỗ triền miên, nghề nuôi tôm thành “canh bạc” may rủi
Kinhtedothi-Người nuôi tôm tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) đang lao đao khi dịch bệnh liên tiếp bùng phát khiến tôm chết hàng loạt. Nhiều gia đình mất trắng hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng.
Gia đình ông Trần Đình Trọng (thôn Thanh An, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) có 4 hồ nuôi tôm với diện tích hơn 7.500m². Gắn bó hơn 10 năm với nghề, ông chưa từng chứng kiến năm nào dịch bệnh phức tạp như năm nay.

Từ đầu năm 2025 đến nay, ông Trần Đình Trọng đã tốn khoảng nửa tỷ đồng để nuôi tôm.
“Mới thả giống vài ngày, tôm đã bỏ ăn, chậm lớn, thậm chí chết trắng hồ. Tôi đã chi khoảng 500 triệu đồng từ đầu năm đến nay mà không có vụ nào thành công. Đợt rồi, phải bán tháo khi tôm mới 50 ngày, sản lượng chỉ đạt chưa đến một nửa” – ông Trọng than thở.
Tình cảnh tương tự lặp lại ở gia đình ông Phạm Rân (thôn Sung Túc, xã An Phú). Ông Rân sở hữu 5 ao nuôi gần 9.000m² và đã thả ba đợt tôm giống trong năm 2025, tất cả đều thất bại.
“Dù xử lý ao nuôi, khử trùng đúng quy trình, dùng nhiều loại thuốc, tôm vẫn lần lượt mắc hồng thân, bệnh đường ruột rồi phân trắng” – ông Rân chia sẻ.
Xã An Phú là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn của tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều hộ dân tại đây đầu tư nuôi tôm với chi phí mỗi vụ từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.
Theo thống kê của chính quyền địa phương, năm nay toàn xã có hơn 54 ha nuôi tôm thẻ chân trắng, sản lượng ước đạt trên 246 tấn. Thông thường, nếu điều kiện thuận lợi, tôm nuôi khoảng 80 – 90 ngày là có thể thu hoạch.
Tuy nhiên, năm nay chưa hộ nào ở An Phú duy trì được đến thời điểm đó. Dịch bệnh liên tục xuất hiện trên tôm nuôi khiến phần lớn hộ nuôi rơi vào cảnh thua lỗ, nhiều người trắng tay. Không ít người buộc phải bán tôm non để vớt vát chút vốn.

Nhiều hộ nuôi phải bán tôm non để vớt vát chút vốn.
Các nuôi tôm cho biết, vào đầu năm bệnh hồng thân xuất hiện, đến giữa năm thì lại xuất hiện các bệnh EHP (bệnh vi bào tử trùng) và TDP (hậu ấu trùng trong mờ), gây thiệt hại kinh tế lớn.
Họ cũng có chung nhận định dịch bệnh xuất hiện từ nhiều nguyên nhân như thời tiết thất thường, môi trường nước biến đổi, con giống kém chất lượng. Trong khi đó, việc nuôi tôm thường gối vụ, người dân lại chưa nắm vững kỹ thuật xử lý ao hồ, dễ để mầm bệnh tồn dư. Đây là yếu tố khiến dịch lây lan nhanh và khó kiểm soát.
“UBND xã đang lập kế hoạch xin nguồn hỗ trợ hóa chất tiêu độc, khử trùng ao nuôi từ tỉnh để giúp người dân trong vụ tới. Chúng tôi sẽ khuyến cáo bà con rải vôi, khử trùng ao nuôi đúng quy trình, xử lý triệt để mầm bệnh trước khi thả giống. Tới đây, xã sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết để hạn chế thiệt hại” – cán bộ Phòng Kinh tế xã An Phú Đồng Thị Hồng Diệp cho hay.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản – Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Hải, ngành nông nghiệp đã ban hành lịch thời vụ nuôi cụ thể, đồng thời tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, chẩn đoán xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng vùng an toàn dịch bệnh.
"Thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng vùng nuôi an toàn dịch bệnh, đồng thời quản lý chặt thuốc thú y thủy sản, hóa chất và dự phòng vật tư khử trùng để ứng phó khi dịch phát sinh. Trung tâm Khuyến nông cũng sẽ tập huấn, khuyến khích người dân nuôi an toàn sinh học, áp dụng luân canh, đa dạng đối tượng để giảm rủi ro” - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Hải thông tin.

Ngư dân Quảng Ngãi ra khơi với “hồ sơ điện tử”
Kinhtedothi-Công nghệ số đang giúp ngư dân giảm bớt gánh nặng thủ tục, đồng thời góp phần minh bạch hóa nghề cá, phục vụ mục tiêu gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản.

Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty Lý Tuấn ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi-Bà Phạm Thị Minh Lý- Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu
Kinhtedothi - Sức mua hàng hóa dịp Trung thu tăng cao, Quảng Ngãi siết chặt kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không an toàn.