Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị cho lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quảng Ngãi được chọn là điểm cầu trung tâm lễ khởi công của 12 dự án thành phần, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Chiều 26/12, đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, và hiện trường địa điểm tổ chức lễ khởi công công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường địa điểm tổ chức lễ khởi công công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Đoàn công tác kiểm tra hiện trường địa điểm tổ chức lễ khởi công công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Hiện công tác tổ chức san lấp mặt bằng, xây dựng khu vực tổ chức sự kiện, bãi đậu đỗ xe, khu khách mời và các vấn đề liên quan khác đang được khẩn trương thực hiện. Đơn vị thi công tổ chức lắp đặt khung kèo nhà tổ chức lễ, tiếp tục san lấp mặt bằng, mở rộng khu tổ chức sự kiện và cam kết sẽ thực hiện một cách tốt nhất để phục vụ lễ khởi công.

Làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho rằng, Chính phủ, Bộ GTVT chọn Quảng Ngãi là điểm cầu trung tâm để tổ chức lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 là vì tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện lớn.

"Tình hình thời tiết hiện tại và dự báo trong thời điểm diễn ra lễ khởi công có mưa nên phải có phương án, kế hoạch tốt nhất. Đây là sự kiện lớn nên trách nhiệm các bên liên quan phải cao nhất, chu đáo nhất để không xảy ra sai sót" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

"Địa phương sẽ chỉ đạo cơ quan liên quan tập trung thực hiện, hỗ trợ các đơn vị tổ chức sự kiện, công tác đưa đón một cách tốt nhất để lễ khởi công diễn ra đảm bảo về an ninh, an toàn. Công tác đón tiếp các đoàn cũng phải thật sự chu đáo. Không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong lễ khởi công kể cả của tỉnh và Bộ GTVT"- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, từ nay đến thời điểm diễn ra lễ, các cơ quan, đơn vị liên quan, phải tập trung giải quyết những phát sinh. Trong đó, không để xảy ra trùng lắp, sót việc, nhất là chuẩn bị mặt bằng, cầu truyền hình trực tuyến.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 ngày 1/1/2023 tại thôn Phước An, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức. Sự kiện này sẽ tổ chức đồng loạt tại 12 dự án thành phần. Trong đó, có 3 điểm cầu chính là tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang. Quảng Ngãi là điểm cầu trung tâm.

Tại Quảng Ngãi, cao tốc Bắc- Nam đi qua các huyện gồm: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ .
Tại Quảng Ngãi, cao tốc Bắc- Nam đi qua các huyện gồm: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ .

Tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài hơn 60km, đi qua 4 huyện, thị xã của Quảng Ngãi gồm: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Đức Phổ với khoảng 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó 1.300 hộ dân thuộc diện tái định cư. Tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng 24 khu tái định cư tại các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ để bố trí hộ dân diện giải tỏa vào ở.

Tính đến ngày 26/12, tỉnh đã phê duyệt 56 phương án bồi thường, thu hồi hơn 355/496 hecta, đạt 71,8% tổng diện tích giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến ngày 31/12, công tác giải phóng mặt bằng của Quảng Ngãi đạt 76,8% chiều dài toàn tuyến. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần