Quảng Ngãi tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng năm, tỉnh Quảng Ngãi phân bổ hơn 70 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, động viên người có công, gia đình liệt sĩ. Tỉnh cũng dự kiến dành hơn 124 tỷ đồng để nâng cấp mộ liệt sĩ, xây mới và sửa chữa các công trình ghi công.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Sáng 27/7, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc cùng lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất đến các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân cả nước nói chung, quân và dân Quảng Ngãi nói riêng đã phải trải qua biết bao gian khổ, đau thương mất mát.

Quảng Ngãi hiện có trên 181 ngàn người có công với cách mạng, chiếm 14,5% dân số toàn tỉnh, với hơn 37.400 liệt sĩ, 785 cán bộ lão thành cách mạng… Đặc biệt, cả tỉnh có 6.817 Mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó có 208 Mẹ còn sống và đều được các cấp, các ngành quan tâm chăm sóc, nhận phụng dưỡng suốt đời.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng với chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong tỉnh, các đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”.

Qua đó, hỗ trợ xây dựng hơn 8.000 ngôi nhà tình nghĩa, nâng mức phụng dưỡng suốt đời đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng năm tỉnh phân bổ hơn 70 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, động viên người có công và gia đình liệt sĩ trên địa bàn nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán. Tỉnh cũng ban hành Đề án nâng cấp hơn 15.000 phần mộ liệt sĩ; xây mới và sửa chữa 83 công trình ghi công liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025, với tổng kinh phí dự kiến hơn 124 tỷ đồng.

“Tôi kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, và là trách nhiệm của mỗi chúng ta” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho những người có công tiêu biểu.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho những người có công tiêu biểu.

Nhân dịp lễ kỷ niệm, tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công tiêu biểu; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu thực hiện chính sách người có công với cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần