Quảng Ngãi tích cực ứng phó bão số 4

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương, đơn vị trong ứng phó bão số 4.

Sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kiểm tra thực tế tình hình ứng phó bão số 4 tại Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn).
Sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kiểm tra thực tế tình hình ứng phó bão số 4 tại Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn).
Hiện các nhà máy, xí nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất đều sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó với bão số 4; đồng thời, cho công nhân nghỉ việc từ 12 giờ ngày 27/9.
Hiện các nhà máy, xí nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất đều sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó với bão số 4; đồng thời, cho công nhân nghỉ việc từ 12 giờ ngày 27/9.
Tại Công ty thép Hòa Phát - Dung Quất, đơn vị này phối hợp cùng xã Bình Đông sơ tán hàng trăm người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật, người bệnh nặng, gia đình chính sách… vào trú tránh ở khu ký túc xá của công ty.
Tại Công ty thép Hòa Phát - Dung Quất, đơn vị này phối hợp cùng xã Bình Đông sơ tán hàng trăm người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật, người bệnh nặng, gia đình chính sách… vào trú tránh ở khu ký túc xá của công ty.
Ông Đặng Văn Minh thăm hỏi các hộ dân được di tản .
Ông Đặng Văn Minh thăm hỏi các hộ dân được di tản .
Ở xã Bình Hải - nơi thường chịu thiệt hại nặng nề bởi các cơn bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến thị sát thôn Phước Thiện. 
Ở xã Bình Hải - nơi thường chịu thiệt hại nặng nề bởi các cơn bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến thị sát thôn Phước Thiện. 
Hiện địa phương đã cơ bản hoàn thành sơ tán, di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
Hiện địa phương đã cơ bản hoàn thành sơ tán, di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
Kè chống sạt lở được xây dựng ở thôn Phước Thiện cơ bản hoàn thành đã góp phần tích cực trong việc chống sạt lở, xâm thực, bảo vệ tài sản của người dân.
Kè chống sạt lở được xây dựng ở thôn Phước Thiện cơ bản hoàn thành đã góp phần tích cực trong việc chống sạt lở, xâm thực, bảo vệ tài sản của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương, đơn vị ở Khu kinh tế Dung Quất trong ứng phó bão số 4 và yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình, diễn biến bão, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương, đơn vị ở Khu kinh tế Dung Quất trong ứng phó bão số 4 và yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình, diễn biến bão, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. 
“Người dân cần phải bình tĩnh, tránh hoang mang, cấp ủy, chính quyền luôn bên cạnh đồng hành cùng người dân để ứng phó cơn bão số 4, một cơn bão mạnh nhất có khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.
“Người dân cần phải bình tĩnh, tránh hoang mang, cấp ủy, chính quyền luôn bên cạnh đồng hành cùng người dân để ứng phó cơn bão số 4, một cơn bão mạnh nhất có khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần