Quảng Ngãi tính phát triển điện gió ở thảo nguyên Bùi Hui

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua kết quả đo khảo sát ban đầu cho thấy, khu vực Bùi Hui có tiềm năng về năng lượng gió, khả năng phát điện cao.

Khu vực thảo nguyên Bùi Hui (ảnh TQN).
Khu vực thảo nguyên Bùi Hui (ảnh TQN).

Sáng 12/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì họp với các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo và chỉ đạo những nội dung liên quan đến việc thực hiện thử nghiệm đo gió để phát triển điện gió tại Bùi Hui (xã Ba trang, huyện Ba Tơ).

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đơn vị chủ đầu tư (Công ty Cổ phần MB INVEST) báo cáo kết quả sau 1 năm khảo sát điện gió Bùi Hui. Qua kết quả đo khảo sát ban đầu cho thấy, khu vực Bùi Hui có tiềm năng về năng lượng gió, khả năng phát điện cao. Nhà đầu tư cũng trình bày các phương án đấu nối dự án điện gió, và đề xuất UBND tỉnh cho phép công ty tiếp tục khảo sát dự án trong thời gian 1 năm để đánh giá kỹ hơn, chính xác hơn các thông số, chỉ số gió, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Theo lãnh đạo huyện Ba Tơ, khu vực Bùi Hui đang được huyện đưa vào quy hoạch phát triển du lịch. Hiện tại khu vực này huyện Ba Tơ đã triển khai mô hình OCOP kết hợp với du lịch cộng đồng bước đầu mang lại hiệu quả. Việc nhà đầu tư đề xuất điện gió tại Bùi Hui là hoàn toàn phù hợp với việc phát triển du lịch tại địa phương.

Du khách đến trải nghiệm ở thảo nguyên Bùi Hui.
Du khách đến trải nghiệm ở thảo nguyên Bùi Hui.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đề xuất của nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đánh giá cao việc nhà đầu tư thực hiện theo đúng cam kết với tỉnh về khảo sát dự án. Đồng thời, đồng ý về mặt chủ trương cho nhà đầu tư tiếp tục khảo sát về năng lượng gió tại khu vực Bùi Hui trong thời gian 1 năm. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thành việc khảo sát năng lượng gió tại khu vực trên.

Bùi Hui là nơi có sim mọc tự nhiên nhiều nhất ở Quảng Ngãi.
Bùi Hui là nơi có sim mọc tự nhiên nhiều nhất ở Quảng Ngãi.

Thảo nguyên Bùi Hui ở xã Ba Trang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, cách TP Quảng Ngãi 70km về phía Tây Nam. Ngoài những đồi cỏ xanh mướt, bạt ngàn, nơi đây còn có cây sim mọc tự nhiên nhiều nhất Quảng Ngãi.

Những năm gần đây, Bùi Hui trở nên nổi tiếng trên bản đồ du lịch của những người mê phượt. Nhiều du khách, nhất là giới trẻ khắp nơi đã tìm đến đây để được khám phá, trải nghiệm và tận hưởng cảm giác mới mẻ giữa đại ngàn kỳ vĩ.