Quảng Ngãi tưởng niệm 140 năm ngày chí sĩ Lê Trung Đình hy sinh
Kinhtedothi - Sáng 23/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 140 năm ngày của chí sĩ Lê Trung Đình hy sinh vì đất nước (23/7/1885 - 23/7/2025).

Các đại biểu dự lễ tưởng niệm.
Lễ dâng hương được tổ chức tại Di tích lịch sử mộ chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), tưởng nhớ người anh hùng tuổi 28 đã hiến trọn đời mình cho phong trào Cần Vương chống Pháp.
Chí sĩ Lê Trung Đình sinh năm 1857 tại làng Phú Nhuận, phủ Bình Sơn (nay thuộc phường Trương Quang Trọng) trong một gia đình khoa bảng. Năm 1884, ông đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan, mà cùng các sĩ phu chiêu mộ nghĩa sĩ, lập căn cứ ở núi Tuyền Tung (xã Bình Minh) chuẩn bị chống Pháp.
Khi kinh đô Huế thất thủ, hưởng ứng hịch Cần Vương của vua Hàm Nghi, Lê Trung Đình đứng lên khởi nghĩa, trở thành lực lượng Cần Vương đầu tiên ở các tỉnh phía Nam kinh thành Huế, biến Quảng Ngãi thành một trung tâm phong trào yêu nước miền Trung. Đêm 13/7/1885, ông chỉ huy hơn 3.000 nghĩa quân chia 3 đạo tiến công, làm lễ tế cờ rồi vượt sông Trà Khúc, chiếm thành Quảng Ngãi.
Lý tưởng Cần Vương, kháng Pháp, cứu nước của Lê Trung Đình không chỉ muốn dừng ở chỗ khởi nghĩa cướp chính quyền tại riêng Quảng Ngãi, mà ông còn muốn tập hợp lực lượng nghĩa quân to lớn hơn, rồi tiến ra giải phóng kinh thành Huế, giúp vua Hàm Nghi từng bước khôi phục lại chủ quyền trên toàn cõi Việt Nam - trên thực tế thời bấy giờ đã mất vào tay giặc Pháp.
Làm chủ chính quyền được 5 ngày, nghĩa quân bị lực lượng Nghĩa hội phản bội đánh úp, Lê Trung Đình bị giặc bắt sống. Ông một mực giữ vững khí tiết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngày 23/7/1885, chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình bị giặc Pháp xử chém tại phía Bắc thành Quảng Ngãi khi chỉ mới 28 tuổi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thành kính dâng hương tưởng niệm.
140 năm đã trôi qua, tinh thần yêu nước và lý tưởng Cần Vương của chí sĩ Lê Trung Đình vẫn còn sống mãi trong lòng hậu thế. Nhân dịp này, với tấm lòng thành kính, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao của ông; nguyện tiếp bước tiền nhân, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng giàu đẹp, hùng cường và thịnh vượng.

Di tích lịch sử mộ chí sĩ Lê Trung Đình (phường Trương Quang Trọng).
“Việc tưởng niệm ngày hy sinh của ông không chỉ là tri ân, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường đổi mới và phát triển đất nước”- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung nhấn mạnh.

Quảng Ngãi khoanh vùng ổ dịch nghi lở mồm long móng
Kinhtedothi- Những ngày qua, chính quyền xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) đang gấp rút triển khai các biện pháp dập dịch sau khi phát hiện đàn bò có dấu hiệu mắc bệnh lở mồm long móng.

Quảng Ngãi: truy trách nhiệm chủ tịch xã, phường nếu lơ là phòng, chống dịch tả lợn
Kinhtedothi-UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu siết chặt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, nhấn mạnh người đứng đầu các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước tỉnh và pháp luật nếu chủ quan, lơ là để dịch bùng phát trên diện rộng.

Tỉnh Quảng Ngãi: khẩn cấp khoanh vùng ổ bệnh dại tại xã Ia Tơi
Kinhtedothi-Một ổ bệnh dại vừa được phát hiện tại thôn 7, xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi). Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác nhận mẫu đầu chó dương tính với virus dại.