Kinhtedothi-Một ổ bệnh dại vừa được phát hiện tại thôn 7, xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi). Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác nhận mẫu đầu chó dương tính với virus dại.
Sáng 21/7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) có văn bản đề nghị UBND xã Ia Tơi khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại trên mẫu đầu chó tại thôn 7, xã Ia Tơi.
Một trong những giải pháp để ngăn ngừa bệnh dại hiện nay là lập tức khoanh vùng, truy bắt chó thả rông. Ảnh minh họa
Theo đó, địa phương phải lập tức khoanh vùng, truy bắt chó thả rông, tiêm phòng khẩn cấp cho đàn chó mèo và rà soát các trường hợp bị chó cắn để kịp thời xử lý. Đến nay, xã Ia Tơi đã tiêu hủy 15 con chó nghi mắc bệnh; 2 người bị cắn đã được tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại.
Xã Ia Tơi hiện có khoảng 290 con chó nuôi. Lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt một con chó nghi mắc bệnh còn bỏ trốn. Người dân được khuyến cáo không mua bán, vận chuyển chó mèo ra khỏi vùng dịch và chủ động tiêm phòng cho vật nuôi nhằm ngăn dịch lây lan.
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9/7, người dân phát hiện 2 con chó có biểu hiện bất thường như chảy nước dãi, sùi bọt mép, cắn người và cắn 9 con chó khác. Lực lượng chức năng truy bắt nhưng chỉ khống chế được một con màu đen nặng khoảng 12-15 kg.
Trong số 2 mẫu bệnh phẩm lấy từ 9 con chó bị cắn, có một mẫu dương tính với virus dại. Hiện chính quyền địa phương vẫn tiếp tục truy bắt con chó còn lại và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch trên toàn địa bàn.
Xã Ia Tơi có diện tích 760 km², lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, dân số khoảng 7.200 người. Đây là xã biên giới, địa hình rộng, dân cư phân tán và chủ yếu là đồng bào thiểu số, khiến công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.
Kinhtedothi - Mưa bão, ngập lụt không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn khiến môi trường bị ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Để phòng tránh bệnh thường gặp mùa mưa bão, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh, ăn uống hợp lý, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ.
Kinhtedothi - Ngày 22/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 28 tuần đầu năm 2025, khu vực phía Nam ghi nhận hơn 33.600 ca mắc sốt xuất huyết, tăng tới 80% so với cùng kỳ năm 2024, riêng TP Hồ Chí Minh ghi nhận 15.502 ca mắc, trong đó, có 10 ca tử vong.
Kinhtedothi - Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình sản xuất và kinh doanh hàng giả trên địa bàn TP hiện nay rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Kinhtedothi- Những ngày qua, chính quyền xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) đang gấp rút triển khai các biện pháp dập dịch sau khi phát hiện đàn bò có dấu hiệu mắc bệnh lở mồm long móng.
Kinhtedothi - Trước thực trạng một số phòng khám tư nhân hoạt động không tuân thủ quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe nhân dân, Sở Y tế Đà Nẵng đã ban hành văn bản chấn chỉnh toàn diện hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) trên địa bàn. Văn bản do ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế ký, thể hiện rõ tinh thần chủ động, kiên quyết lập lại kỷ cương trong lĩnh vực y tế tư nhân.