Quảng Ngãi: Vượt sóng lớn đưa ngư dân vào bờ cấp cứu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngư dân gặp nạn khi lai dắt tàu cá vào bờ trú tránh ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) được đưa vào bờ cấp cứu trong điều kiện sóng lớn, biển động dữ dội.

Ngư dân được chuyển từ tàu cá sang tàu cảnh sát biển CSB 2014.
Ngư dân được chuyển từ tàu cá sang tàu cảnh sát biển CSB 2014.

Trưa 3/4, bà Phạm Thị Hương- Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, tàu cảnh sát biển CSB 2014 đang khẩn trương đưa ngư dân gặp nạn vào đất liền cấp cứu.

Clip đưa ngư dân lên tàu (T.Đ)

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Trần Công Thọ (sinh năm 1985, ngư dân Lý Sơn). Vào chiều 2/4, trong quá trình đưa tàu cá trú tránh gió thì bị va đập nặng, dẫn đến dập, chảy máu trong gan.

“Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện trên đảo cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng xấu đi mà sóng lại quá lớn nên đến sáng nay mới dùng được tàu nhỏ, chở bệnh nhân ra tàu CSB 2014 làm nhiệm vụ gần đó để đưa vào đất liền cứu chữa. Việc di chuyển bệnh nhân trong điều kiện thời tiết như thế này tốn nhiều thời gian và rất vất vả”, bà Hương thông tin.

Lý Sơn là huyện đảo đặc biệt khó khăn, cách đất liền 15 hải lý. Khi có thời tiết xấu, việc đưa người bệnh nặng vào bờ cấp cứu gặp rất nhiều bất lợi.

Những ngày qua, thời tiết diễn biến xấu, vùng biển Lý Sơn có gió giật cấp 7,8. Từ 15 giờ ngày 1/4, Quảng Ngãi cấm tất cả tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả tuyến vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) cho đến khi có thông tin chính thức về thời tiết ổn định của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 - 4,0m.

Do ảnh hưởng của đới gió Đông nên khả năng từ nay (3/4) đến ngày 5/4, tỉnh Quảng Ngãi có một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 80-150mm, có nơi 200mm.

Trước đó, trận mưa lớn kéo dài từ 30/3 - 1/4 đã làm khoảng 5.500ha lúa, hoa màu của tỉnh này bị ngập úng, hư hại.