Quảng Ninh: cải cách tạo môi trường thông thoáng cho kinh tế tư nhân phát triển
Kinhtedothi - Quảng Ninh hiện đang trên đà cải tạo môi trường đầu tư thông thoáng chưa từng có cho khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 trở thành “cú hích thể chế” mạnh mẽ, tiếp sức hàng nghìn doanh nghiệp vươn mình, khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng.
Xác định kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng chủ lực
Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương được đánh giá là đi đầu cả nước trong việc triển khai đồng bộ, thực chất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững từ Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.
Cụ thể, 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 1.150 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 536 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Quảng Ninh lên gần 12.000. Trong lĩnh vực kinh tế tập thể, 112 hợp tác xã (HTX) mới được thành lập, hoàn thành 78,3% chỉ tiêu cả năm, nâng tổng số HTX đang hoạt động lên 725 đơn vị.
Một doanh nghiệp đến từ Sri Lanka thăm tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt Quảng Ninh. Ảnh: Vĩnh Quân
Tỉnh Quảng Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và doanh nghiệp khởi nghiệp. Các chính sách hỗ trợ được triển khai theo hướng thực chất, linh hoạt và sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân lần đầu tiên được khẳng định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Nghị quyết đưa ra hàng loạt giải pháp mang tính đột phá như: Miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm đầu; Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm cho doanh nghiệp; Chấm dứt việc hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; Mỗi năm chỉ thanh tra doanh nghiệp một lần; Tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, đất đai, thủ tục hành chính, công nghệ.
Ông Lưu Công Thành - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh nhận định: “Nghị quyết 68 không chỉ là bước ngoặt về tư duy phát triển mà còn là lời cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng trong việc tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng cho mọi thành phần kinh tế”.
Quảng Ninh xác định kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng chủ lực. Ảnh: Vĩnh Quân
Khẳng định vai trò trung tâm của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động cấp tỉnh, phối hợp giữa các sở ngành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Với gần 12.000 doanh nghiệp tư nhân, đóng góp trên 57% GRDP của tỉnh, tạo hàng trăm nghìn việc làm cho lao động địa phương.
Từ nghị quyết đến hiện thực
Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 12 - 15 doanh nghiệp trên 1.000 dân, khu vực tư nhân đóng góp từ 40 - 45% GRDP; đến năm 2045, trở thành lực lượng sản xuất chủ lực, đóng góp trên 50% GRDP và tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu.
Câu chuyện của Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh là điển hình tiêu biểu cho sức bật của doanh nghiệp tư nhân khi được tiếp sức bởi chủ trương đúng đắn từ Đảng và Nhà nước. Ra đời trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đầy biến động, Gốm Đất Việt vượt qua hàng loạt thách thức: lãi suất ngân hàng cao, cạnh tranh khốc liệt, khủng hoảng tiêu thụ, đại dịch COVID-19, giá than tăng mạnh… Đứng trước muôn vàn khó khăn, doanh nghiệp đã quyết liệt đổi mới công nghệ, phát động phong trào thi đua sáng kiến kỹ thuật, thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ từ nguồn vốn tự huy động.
Sau hơn một thập kỷ nỗ lực, Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt đã sở hữu: 11 bằng sáng chế độc quyền, hàng chục giải thưởng trong nước và quốc tế; xuất khẩu sản phẩm gạch ngói đất nung đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ; được vinh danh là “nhà máy xanh - sản phẩm xanh - sản xuất tuần hoàn” đầu tiên trong ngành; đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (2021) - vinh dự cao nhất trong ngành; được AI xếp hạng sản phẩm số 1 châu Á, thứ 2 hoặc thứ 3 thế giới về gạch ngói đất sét nung.
Ông Nguyễn Quang Mâu, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt xúc động chia sẻ: “Nghị quyết 68 như một làn gió mát lành, tăng dưỡng khí cho khát vọng và ước mơ của doanh nghiệp chúng tôi. Gốm Đất Việt giờ đây đã chủ động làm ‘bạn’ với AI, bắt nhịp chuyển đổi số, tự tin vươn ra toàn cầu”.
Quảng Ninh tiếp tục là địa phương đi đầu trong cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước. Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh - tuần hoàn, nâng cao chất lượng nhân lực và đổi mới mô hình quản lý.
Từ một tỉnh biên giới, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành cực tăng trưởng phía Bắc, nhờ sự cộng hưởng giữa tư duy chính trị đổi mới và tinh thần doanh nhân sáng tạo. Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là “ngọn đuốc soi đường”, mở ra chương mới cho sự trỗi dậy mạnh mẽ và bền vững của khu vực kinh tế tư nhân không chỉ ở Quảng Ninh, mà trên toàn quốc.
Trích dẫn
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế (tương đương 20 doanh nghiệp/1.000 dân); đóng góp khoảng 55-58% GDP và 35-40% tổng thu ngân sách Nhà nước; tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động; năng suất lao động tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; có ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Quảng Ninh: ngành công nghiệp bứt tốc cuối năm
Kinhtedothi - 10 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng công nghiệp của Quảng Ninh có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ. Tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, nhiều ngành công nghiệp chịu tác động tiêu cực từ thị trường quốc tế.

Quảng Ninh: thu giữ nhiều bình khí cười
Kinhtedothi - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép hàng trăm bình khí cười.

Quảng Ninh: đưa sản phẩm OCOP đến gần người dân
Kinhtedothi - Những năm qua, Quảng Ninh là một trong những địa phương có nguồn cung từ nông, lâm, thủy sản lớn tại khu vực phía Bắc. Năm 2025, nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh dự kiến lên tới hàng trăm nghìn tấn nông sản các loại, đòi hỏi sự chủ động trong kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại và tăng cường liên kết vùng để bảo đảm đầu ra bền vững cho người sản xuất và doanh nghiệp.





