Quảng Ninh: đưa sản phẩm OCOP đến gần người dân
Kinhtedothi - Những năm qua, Quảng Ninh là một trong những địa phương có nguồn cung từ nông, lâm, thủy sản lớn tại khu vực phía Bắc. Năm 2025, nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh dự kiến lên tới hàng trăm nghìn tấn nông sản các loại, đòi hỏi sự chủ động trong kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại và tăng cường liên kết vùng để bảo đảm đầu ra bền vững cho người sản xuất và doanh nghiệp.
Theo thống kê, Quảng Ninh hiện có 437 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phần lớn là sản phẩm nông nghiệp chế biến, sản phẩm đặc trưng vùng miền. Đáng chú ý, tỉnh có 8 sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây là con số cao hàng đầu cả nước, khẳng định chất lượng, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của nông sản Quảng Ninh trên thị trường.
Năm 2025, tổng sản lượng nông sản cần tiêu thụ tại chỗ của tỉnh dự kiến khoảng 68.700 tấn thịt lợn hơi, 30.200 tấn thịt gia cầm, 8.900 tấn thịt trâu bò, 179.900 tấn thủy sản và hơn 219.500 tấn lương thực cây có hạt. Đây là nguồn hàng phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối cung - cầu, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về mở rộng thị trường và đảm bảo khả năng tiêu thụ liên tục, bền vững.
Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, hoạt động thương mại nông, lâm, thủy sản qua các cửa khẩu của Quảng Ninh tiếp tục duy trì ở mức cao. Tính đến hết quý III/2025, tổng kim ngạch đạt gần 3,5 tỷ USD, với hơn 3,5 triệu tấn hàng hóa gồm rau, củ, quả, thủy sản và dăm gỗ được xuất khẩu, mang lại giá trị hơn 2,2 tỷ USD. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò của Quảng Ninh như một “cửa ngõ” giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời là điểm trung chuyển lớn của các tỉnh phía Bắc.
Quảng Ninh hiện có 437 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Ảnh: TTT
Để hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã mở rộng thị trường, từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 3 hội chợ OCOP, 6 tuần hàng Việt, 3 hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm và “Tuần lễ nông sản Quảng Ninh online 2025”. Cùng với đó, tỉnh phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp tham gia 8 sự kiện xúc tiến thương mại và hội chợ ngoài tỉnh, đưa nhiều sản phẩm chủ lực như thủy sản, nông sản hữu cơ, sản phẩm OCOP tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối hiện đại và thị trường tiêu dùng lớn.
Cuối tháng 10 vừa qua, Sở NN&MT đã tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp cung ứng, tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản an toàn tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh năm 2025. Đây là hoạt động này nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo chuỗi, tăng cường liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng hợp tác tiêu thụ lâu dài.
Tỉnh luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ; mở rộng ứng dụng số trong truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử; tăng cường quảng bá thương hiệu OCOP để các sản phẩm này đến gần với người dân nhiều hơn nữa.

Quảng Ninh: tăng tốc dự án khu vực miền núi đường tỉnh 342 với quốc lộ 279
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu nhà thầu thi công tuyến đường nối đường tỉnh 342 với quốc lộ 279 qua trung tâm xã Sơn Dương (nay là phường Hoành Bồ) tăng tốc thi công để đảm bảo khối lượng giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Quảng Ninh: tăng cường chống gian lận thương mại dịp cuối năm
Kinhtedothi - Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả có nguy cơ bùng phát phức tạp. Trước thực trạng đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh), đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Quảng Ninh: bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép khí cười với số lượng lớn.
Kinhtedothi - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép khí cười với số lượng lớn.






