Quảng Ninh đã sẵn sàng cho SEA Games 31

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ngày 27/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, năm 2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh thông tin tại họp báo. Ảnh: Vĩnh Quân  
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh thông tin tại họp báo. Ảnh: Vĩnh Quân  

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà cho biết, SEA Games 31 là dịp để người dân Quảng Ninh, du khách trong và ngoài nước được hòa mình vào sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp khẳng định tiềm năng, cơ hội đầu tư hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế.

Hưởng ứng SEA Games 31, các địa phương trong tỉnh đã triển khai chỉnh trang đô thị, trang hoàng đường phố; vệ sinh môi trường; Xây dựng hình ảnh địa phương đăng cai SEA Games 31 là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện; Tuyên truyền, quảng bá về thông điệp, logo, các hình ảnh, clip về SEA Games 31 trên hệ thống màn hình LED của địa phương, tiến hành chỉnh trang, vệ sinh môi trường đô thị.

Tại kỳ Đại hội lần này, Quảng Ninh đăng cai 7 môn thi đấu, gồm bóng đá nữ, bóng ném bãi biển, bóng chuyền bãi biển, cờ vua, ba môn phối hợp (bơi, chạy, xe đạp) tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Nhà thi đấu 5.000 chỗ phường Đại Yên (TP Hạ Long), Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (TP Uông Bí), Sân vận động Cẩm Phả (TP Cẩm Phả).

Quảng Ninh đã sẵn sàng đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ảnh Hải Yến
Quảng Ninh đã sẵn sàng đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ảnh Hải Yến

Theo đó, môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 sẽ được tổ chức thi đấu tại Sân vận động TP Cẩm Phả có sức chứa trên 17.000 chỗ ngồi. Sân vận động đã được đầu tư bổ sung mái che, thay thế toàn bộ mặt sân bằng cỏ Bermuda theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, hoàn thiện 17 phòng chức năng theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 31.

Môn bóng ném, bóng chuyền bãi biển đã mua sắm, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn như cột, lưới, cầu môn...; lắp dựng khán đài 2.400 chỗ và các nhà bạt làm phòng chức năng.

Trong khi đó, địa điểm thi đấu 3 môn phối hợp (chạy, bơi, xe đạp) đã được khảo sát, kẻ vẽ đường chạy, nạo vét đường bơi trong Khu du lịch Tuần Châu.

Còn tại Yên Tử, công tác chỉnh trang địa điểm diễn ra môn thi cờ tướng cũng đã được TP Uông Bí và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho thi đấu.

Ban tổ chức đã bố trí hội trường 800m2, bổ sung hệ thống ánh sáng, chuẩn bị bàn ghế, dựng vách ngăn cứng cùng các trang thiết bị theo yêu cầu chuyên môn. Môn cờ vua đã được bố trí, cải tạo hội trường 200 m2 và đầy đủ bàn, ghế thi đấu. Với môn bóng chuyền trong nhà, đến nay đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn phục vụ thi đấu. 

Tỉnh Quảng Ninh sẽ dành 5 khách sạn, khu nghỉ dưỡng chăm lo điều kiện ăn, nghỉ phục vụ SEA Games 31. Đây là các khách sạn tốt ở trung tâm thành phố hoặc gần địa điểm 7 môn thi đấu, có lượng phòng lớn, có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu ăn, nghỉ của Ban tổ chức, trọng tài và các đoàn thể thao.