Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Trị chấn chỉnh tình trạng "phân lô bán nền như trẩy hội"

Kinhtedothi - UBND huyện Triệu Phong đã tổ chức buổi làm việc khẩn với UBND xã Triệu Ái cùng các đơn vị liên quan nhằm tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, lũng đoạn, gây mất ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn.

Chưa được phép phân lô, bán nền

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị có bài viết “Quảng Trị: Xác minh clip phân lô, bán nền như trẩy hội ở vùng quê”, phản ánh tình trạng cả trăm người kéo nhau tổ chức mua, bán 12 lô đất tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong).

Điều đáng nói, dù nằm trong một đường hẻm nhỏ, bao quanh là nghĩa trang của thôn, một số cá nhân đã tự cơi nới đường bê-tông, lắp thêm trụ đèn chiếu sáng và tự phân chia thành 12 lô đất khác nhau. Trong khi đó, việc mua bán diễn ra có nhiều dấu hiệu bất thường khi việc phân lô, bán nền không đúng theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi phản ánh, ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong yêu cầu UBND xã Triệu Ái cùng các ngành liên quan báo cáo sự việc cũng như phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, toàn bộ cọc phân lô trên khu đất này đã được nhổ bỏ.

Theo báo cáo của UBND xã Triệu Ái, thửa đất này được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1999 cho hộ Trịnh S. (trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái) gồm đất ở lâu năm và đất vườn. Sau đó, ông S. tặng cho con là Trịnh T.B với diện tích 1.552m2, trong đó có 150m2 đất ở.

Đến năm 2021, ông Trịnh T.B tách thành 3 thửa, trong đó 2 thửa đã chuyển nhượng cho 2 cá nhân khác. Đồng thời, ông T.B và 2 cá nhân trên đã làm thủ tục chuyển thêm sang mục đích đất ở với diện tích 1.280m2. Sau đó, cả 3 cá nhân này chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác là bà Bùi Thị H. (trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cùng ông Văn Công D., Nguyễn Đăng H. và bà Trần Thị Mỹ N. (cùng trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Qua kiểm tra hiện trạng, UBND xã Triệu Ái cùng các ngành chức năng xác định dù chưa có thủ tục phân lô, tách thửa nhưng các chủ sử dụng đất nhận chuyển nhượng sau cùng đã san gặt mặt bằng, tự ý cắm cọc phân 12 lô theo đường giao thông. Trong khi đó, theo hồ sơ địa chính hiện trạng nơi này chỉ có 3 thửa đất.

Theo ông Lê Hài - Chủ tịch UBND xã Triệu Ái, thời điểm ngày 6/3/2022 có một số cá nhân đến mua bán, trao đổi tại thửa đất nói trên và cứ nghĩ là các cá nhân mua bán bình thường nên cán bộ thôn không phản ánh với UBND xã. Việc các chủ sử dụng đất chưa hề có thủ tục nào để tiến hành tách 3 thửa đất trên thành 12 thửa đất như hiện trạng mà xã kiểm tra.

Liên quan đến vấn đề chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh huyện Triệu Phong Lê Cảnh Tâm cho biết, đều phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời sau đó các chủ sử dụng đất tiếp tục tách thửa chia thành 12 lô cũng đảm bảo quy định pháp luật.

“Nhóm người trên là ngoài địa bàn thôn, xã đến mua bán xong thì họ rời đi và không rõ giao dịch thành công hay không và hình thức bán như thế nào. Đến nay, UBND xã cũng chưa xác minh được cá nhân nào đứng ra tổ chức việc mua bán nói trên. Chúng tôi đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xác minh vụ việc” - ông Lê Hài cho biết thêm.

 Chấn chỉnh, xử lý tình trạng tương tự

Trước sự việc trên, UBND huyện Triệu Phong đã tiến hành tổ chức buổi làm việc với UBND xã Triệu Ái và các đơn vị liên quan nhằm chấn chỉnh tình trạng phân lô, tách thửa trái phép trên địa bàn.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong yêu cầu UBND xã Triệu Ái phố hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét tình trạng phân lô, bán nền xảy ra tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái theo phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị. Đồng thời, nếu việc phân lô, bán nền thực hiện không đúng quy định thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với việc các chủ sử dụng đất tự ý cơi nới, mở rộng bằng cách đổ bê-tông 2 bên mép đường giao thông nông thôn không đúng quy định, UBND xã Triệu Ái phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra, xử lý.

Dù chưa có các thủ tục pháp lý nhưng các đối tượng tự phân thành 12 lô đất để quảng cáo, chào mời và rao bán trái phép.

“UBND xã cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai để nâng cao nhận thức của Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo UBND xã xử lý các vấn đề sai phạm về khai thác, quản lý, sử dụng đất đai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn” - ông Phan Văn Linh nhấn mạnh.

Trước tình trạng “sốt đất” đang diễn ra trên địa bàn các xã, UBND huyện Triệu Phong đã yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác rà soát, thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng, đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt, đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, phải tham mưu, đề xuất UBND huyện xử lý các sai phạm đó.

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, kiểm soát chặt chẽ nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như xử lý kịp thời các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND huyện Triệu Phong đề nghị lực lượng Công an huyện kiểm tra, nắm bắt thông tin để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, lũng đoạn, xúi dục, kích động, gây mất ổn định thị trường bất động sản, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện nói chung, cũng như trên địa bàn xã Triệu Ái.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường bất động sản nhà ở TP Đà Nẵng quý III/2025

Thị trường bất động sản nhà ở TP Đà Nẵng quý III/2025

22 Oct, 01:55 PM

Kinhtedothi - Ngày 22/10/2025, DKRA Consulting – thương hiệu dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn Phát triển của DKRA Group công bố “Báo cáo thị trường Bất động sản nhà ở TP Đà Nẵng quý III/2025”, phản ánh những chuyển động đáng chú ý trong 3 tháng qua và dự báo triển vọng quý tiếp theo.

Ecopark Hải Dương mang đến dấu ấn đô thị biểu tượng mới cho vùng đất Tây Nguyên  

Ecopark Hải Dương mang đến dấu ấn đô thị biểu tượng mới cho vùng đất Tây Nguyên  

22 Oct, 09:00 AM

Kinhtedothi - Khi trung tâm hành chính mới của tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập Phú Yên – Buôn Ma Thuột) chính thức định hình, Tây Nguyên bước vào thời kỳ phát triển đô thị hóa bứt phá. Và tại “trái tim” vùng đất giàu tiềm năng ấy, Ecopark Hải Dương đã đặt dấu ấn tiên phong bằng Ecopalace Đắk Lắk – khu đô thị biểu tượng mới, hiện đại và phồn vinh bậc nhất Tây Nguyên.

THE GOLDEN SIGNATURE – Bứt phá cùng Liên minh Tân Long & IHoldings

THE GOLDEN SIGNATURE – Bứt phá cùng Liên minh Tân Long & IHoldings

21 Oct, 04:14 PM

Kinhtedothi - Vừa qua, Văn phòng Bán hàng Vinhomes Golden City (Hải Phòng) đã trở thành “trái tim vàng” của thành phố Cảng, nơi hàng trăm nhà đầu tư danh giá tụ họp trực tiếp và hàng chục nghìn lượt theo dõi livestream bùng nổ theo dõi Sự kiện Giới thiệu Bộ sưu tập The Golden Signature. Không chỉ hé lộ thông tin đắt giá nhất về dự án bất động sản đỉnh cao, sự kiện còn đánh dấu một cột mốc lịch sử, khép lại hành trình giới thiệu hoành tráng và ở ra kỷ nguyên thịnh vượng mới cho cộng đồng tinh hoa Hải Phòng.

Huế: bất động sản tăng nhiệt, hàng tồn kho vẫn cao

Huế: bất động sản tăng nhiệt, hàng tồn kho vẫn cao

21 Oct, 10:51 AM

Kinhtedothi- Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) cả nước đang dần hồi phục sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, TP Huế cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý III/2025. Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Huế, tổng giá trị giao dịch BĐS trên địa bàn đạt gần 238,5 tỷ đồng, cho thấy xu hướng tăng trưởng trở lại, dù vẫn tồn tại nhiều thách thức cần được tháo gỡ.

Da Nang Downtown – Biểu tượng du lịch mới xứng tầm vị thế thành phố lớn nhất Việt Nam

Da Nang Downtown – Biểu tượng du lịch mới xứng tầm vị thế thành phố lớn nhất Việt Nam

20 Oct, 03:54 PM

Kinhtedothi - Đón nhận vận hội lớn sau hợp nhất, tuy nhiên, du lịch Đà Nẵng cũng đối mặt với không ít thách thức mới để tái định vị thương hiệu. Sự hiện diện của siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ Da Nang Downtown được kỳ vọng sẽ góp phần tạo đòn bẩy kinh tế và biểu tượng du lịch mới cho Đà Nẵng bứt phá, vươn tầm quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ