Quảng Trị: Hỏa hoạn lúc nửa đêm, 1 người tử vong

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào 0 giờ 15 phút ngày 23/7, tại thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 bố con thương vong.

 Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà và khiến 2 người thương vong.
Thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát tại nhà ông Hồ Văn Nái (61 tuổi, thôn Trăng - Tà Puồng). Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã huy động lực lượng cùng chính quyền, người dân địa phương tổ chức ứng cứu.
Tuy nhiên, do căn nhà chủ yếu làm bằng gỗ nên ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội, lực lượng biên phòng và người dân kịp thời đưa ông Nái ra khỏi nhà. Riêng em Hồ Thị Dàn (20 tuổi, con gái ông Nái) không thể thoát ra khỏi căn nhà. Em Dàn bị câm điếc bẩm sinh.
Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã khiến ông Nái bị bỏng nặng, em Dàn tử vong. Toàn bộ căn nhà cùng nhiều vật dụng và 80 triệu đồng tiền mặt ông Nái mới vay vốn từ Ngân hàng chính sách cũng bị thiệu rụi trong vụ hỏa hoạn, ước tổng thiệt hại trên 300 triệu đồng.
 Đồn Biên phòng Hướng Lập hỗ trợ tiền, gạo cùng một số nhu yếu phẩm khác cho gia đình ông Nái.

Ngay sau khi vụ họa hoạn xảy ra, ông Nái đã được lực lượng biên phòng đưa đến điều trị tại Trung tâm y tế xã, hiện sức khỏe đã dần ổn định. Đồng thời, Đồn biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ cho gia đình ông Nái 1 triệu đồng, 25kg gạo nếp cùng một số nhu yếu phẩm khác.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia đình ông Nái sau khi nấu ăn tối xong, không dập hết lửa ở bếp dẫn đến vụ hỏa hoạn đau lòng trên.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.