Quảng Trị: Xử phạt 90 triệu đồng một cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Một cá nhân vừa bị UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm.

Lực lượng chức năng tiến hành làm việc, kiểm tra phát hiện bên trong nhà kho chứa 10 tấn đường nhập lậu. (Ảnh: CA Quảng Trị).
Lực lượng chức năng tiến hành làm việc, kiểm tra phát hiện bên trong nhà kho chứa 10 tấn đường nhập lậu. (Ảnh: CA Quảng Trị).

Ngày 13/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hà (40 tuổi, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hà bị phạt tiền 90 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ hàng hóa nhập lập là 10 tấn kg đường kính trắng.

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 9/2/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Quảng Trị; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra 1 nhà kho tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong nhà kho chứa 10 tấn đường kính trắng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ của số đường cát trắng nói trên là Nguyễn Thị Hà không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 10 tấn đường kính trắng nói trên.