Sắp xét xử phúc thẩm cựu luật sư Trần Đình Triển
Sau bản án sơ thẩm, ông Trần Đình Triển có đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm.
Theo dự kiến, ngày 30/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân.
Thẩm phán Thái Duy Nhiệm ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Ông Triển có 15 luật sư bào chữa.

Bị cáo Trần Đình Triển tại phiên xét xử sơ thẩm.
Trước đó, tháng 1/2025, bị cáo Trần Đình Triển bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt mức án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 23/4/2024, bị cáo Trần Đình Triển đã sử dụng ứng dụng trên trang Facebook “Trần Đình Triển” cài đặt trên điện thoại di động cá nhân của mình để soạn thảo và đăng tải một bài viết về ngành Tòa án.
Theo Kết luận Giám định tư pháp của Giám định viên Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận: Bài viết trên có nhiều nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống Tòa án, cá nhân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Bản án sơ thẩm nêu, bản thân bị cáo Trần Đình Triển trong quá trình điều tra và tại phiên toà cũng thừa nhận bài viết trên do một mình bị cáo soạn thảo và đăng tải trên trang Facebook có tên “Trần Đình Triển”. Trang Facebook trên do chính bị cáo lập ra và sử dụng, không chia sẻ cho ai khác cùng sử dụng.
“Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác trong xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước” - bản án nêu.
Quá trình điều tra, bị cáo Triển được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như: Phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm và có thư xin lỗi gửi lãnh đạo ngành tòa án.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Triển có đơn kháng cáo kêu oan.

Xét xử 27 bị cáo trong vụ khai thác trái phép đất hiếm lớn nhất
Kinhtedothi - Sáng 12/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan tới vụ án khai thác, tiêu thụ trái phép đất hiếm, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị liên quan.
Thanh Hóa: xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay
Kinhtedothi - Sáng 12/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn Nguyễn Thế Hùng và 43 đồng phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây được đánh giá là vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực đất đai tại địa phương.

Xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân
Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Nguyễn Văn Vương; đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Thanh Vân.