Quảng trường vô danh tại đại lộ “Khai sáng,” số nhà 15, quận Vyborg ở thành phố Saint Petersburg từ nay sẽ mang tên Quảng trường Hồ Chí Minh - tên vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg (Liên bang Nga). Ảnh: Duy Trinh/TTXVN
Ngày 11/3, Thống đốc Saint Petersburg - thành phố lớn thứ hai tại Liên bang Nga, ông Aleksandr Beglov, đã ký sắc lệnh đặt tên “Hồ Chí Minh” cho một quảng trường ở phía Bắc thành phố.
Ủy ban Địa danh thành phố đã phê chuẩn quyết định từ ngày 12/12/2024. Hôm nay, Thống đốc Alexander Beglov ký công bố quyết định.
Theo sắc lệnh, quảng trường vô danh tại đại lộ “Khai sáng,” số nhà 15, quận Vyborg từ nay sẽ mang tên Quảng trường Hồ Chí Minh, tên của vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, cũng là tên của thành phố kết nghĩa với Saint Petersburg.
Quảng trường nằm bên cạnh phố Hồ Chí Minh, được đặt tên này từ năm 1978. Quảng trường cũng nằm cạnh Tượng đài Hồ Chí Minh được khánh thành năm 2023 nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đặt chân đến nước Nga.
Như vậy tại Saint Peterburg từ nay có một quần thể mang tên vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam gồm phố Hồ Chí Minh, Quảng trường Hồ Chí Minh, Tượng đài Hồ Chí Minh.
Thủ đô phương Bắc Saint Petersburg là thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác.
Saint Petersburg cũng hợp tác rất tích cực với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, văn hoá, du lịch, giáo dục...
Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và đoàn công tác đã dâng hoa, thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Kinhtedothi - Sáng 30/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Kinhtedothi - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã giao thiệp, trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với khu vực đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của quần đảo Trường Sa, Việt Nam.
Kinhtedothi - Chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống khu vực Á-Âu.
Kinhtedothi - Báo chí cần đa dạng hóa nguồn thu, phát triển sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và xây dựng cộng đồng độc giả trung thành để phát triển kinh tế bền vững trong thời đại số.
Kinhtedothi - Từ khách sạn nơi Bác Hồ từng làm việc, hơn 50 người Việt trong tà áo dài truyền thống, giương cao cờ Tổ quốc giữa lòng thủ đô London. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng tiếp nối một hành trình lớn – hành trình gìn giữ ký ức và tự hào dân tộc, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.
Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) dự kiến diễn ra trọng thể từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4. Đến tham dự và cùng hòa chung niềm vui của đất nước, nhân dân Việt Nam, có rất nhiều các đoàn khách quốc tế, trong đó có các cựu binh, cựu phóng viên chiến trường từng đưa tin về chiến tranh Việt Nam, các tổ chức hữu nghị quốc tế...