Kinhtedothi - Chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống khu vực Á-Âu.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Các chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025.
Theo Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được tiến hành theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jormat Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko.
Sáng 30/4/2025, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) được tổ chức trọng thể tại tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1) và một số tuyến đường trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Rạng rỡ non sông Việt Nam".
Kinhtedothi - Nhiều tờ báo, hãng thông tấn lớn trên thế giới đã ghi lại khoảnh khắc hàng triệu người dân Việt Nam hòa mình vào không khí tưng bừng của dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Kinhtedothi - Ngày 1/5 hằng năm được chọn là ngày Quốc tế Lao động, ngày hội của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, với nhiều mục tiêu được đặt ra, các cấp, ngành, địa phương đang tiếp tục phát triển giai cấp công nhân, đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao tay nghề, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo kịp xu thế phát triển của đất nước.
Kinhtedothi - Báo chí cần đa dạng hóa nguồn thu, phát triển sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và xây dựng cộng đồng độc giả trung thành để phát triển kinh tế bền vững trong thời đại số.
Kinhtedothi - Từ khách sạn nơi Bác Hồ từng làm việc, hơn 50 người Việt trong tà áo dài truyền thống, giương cao cờ Tổ quốc giữa lòng thủ đô London. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng tiếp nối một hành trình lớn – hành trình gìn giữ ký ức và tự hào dân tộc, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.
Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) dự kiến diễn ra trọng thể từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4. Đến tham dự và cùng hòa chung niềm vui của đất nước, nhân dân Việt Nam, có rất nhiều các đoàn khách quốc tế, trong đó có các cựu binh, cựu phóng viên chiến trường từng đưa tin về chiến tranh Việt Nam, các tổ chức hữu nghị quốc tế...
Báo Kinh tế và Đô thị xin trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có tiêu đề: “Ngoại giao Việt Nam đóng góp vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Những bài học lịch sử còn nguyên giá trị”:
Sáng 29/4, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân Ishiba Yoshiko cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29/4, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.