Quay lén cảnh sát giao thông để “tống tiền”, tài xế lĩnh 2 năm tù

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị báo Chu Hữu Thắng (SN 1965, ở Đống Đa, Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trong vụ án này, bị hại là 2 chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội.

Cáo trạng thể hiện, Chu Hữu Thắng vốn là lái xe ô tô, từng nhiều lần vi phạm và bị lực lượng CSGT xử lý theo đúng pháp luật nên rất tức giận. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định mua camera ghi hình lực lượng CSGT nhằm phát hiện tiêu cực rồi cưỡng đoạt tài sản.
 Bị cáo Chu Hữu Thắng tại phiên tòa.

Vào tháng 12/2015, Thắng đặt camera tại nóc bốt CSGT ở Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) để quay nén. Sau khi lấy được hình ảnh sai phạm trong việc xử lý hành chính của 2 cán bộ chiến sỹ của Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Thắng đã đòi 2 CSGT này đưa cho mình hàng chục triệu đồng, nếu không sẽ đưa hình ảnh lên mạng Internet hoặc gửi cho các cấp lãnh đạo Phòng CSGT.
Hai chiến sỹ CSGT đã liên lạc với Thắng, qua trao đổi, Thắng yêu cầu phải đưa tổng cộng 40 triệu đồng. Một chiến sỹ CSGT thỏa thuận chuyển 10 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Do không có tiền chuyển cho Thắng nên một chiến sỹ CSGT khác thường xuyên bị Thắng nhắn tin đe dọa.
Đến cuối tháng 1/2016, hai đồng chí CSGT trình báo sự việc lên cơ quan CSĐT Công an Hà Nội.  Ngày 17/2/2016, khi Thắng ra cây ATM rút tiền thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
Tại phiên tòa, Thắng kêu oan và cho rằng mình không cưỡng đoạt tài sản mà chỉ muốn chống tiêu cực. Số tiền 10 triệu đồng là anh Hiểu cho Thắng để… uống bia.

Tuy nhiên, quá trình xét xử và xem xét toàn diện vụ án, HĐXX của Tòa án Hà Nội khẳng định đủ căn cứ khẳng định Thắng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Do đó, HĐXX tuyên phạt Chu Hữu Thắng 2 năm tù giam.