Quét mã QR để biết điểm du lịch tại Quảng Trị

Tiến Nhất
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/12, tại di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã diễn ra lễ gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị”, và phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Để du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn
Đây là công trình nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia vào quảng bá du lịch Quảng Trị, và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch với sự góp sức, giúp đỡ của 20 tình nguyện viên là những bạn trẻ Quảng Trị trên khắp mọi miền đất nước.
Bảng tên của công trình có 4 mã QR chia thành 2 phần: 2 mã QR ở phần bảng Tiếng Việt và 2 mã QR ở phần bảng Tiếng Anh.
Công trình được lắp đặt các điểm quét mã QR code có tích hợp thông tin thuyết minh song ngữ Việt - Anh về thông tin liên quan tại 10 khu di tích lịch sử - văn hóa nổi bật của tỉnh Quảng Trị và xây dựng cẩm nang tổng quan về du lịch trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu hướng đến du lịch của địa phương sẽ bắt kịp với du lịch thông minh hiện nay, mang đến trải nghiệm mới cho du khách khi đến tham quan, trải nghiệm tại Quảng Trị.
Bảng tên của công trình sẽ có 4 mã QR chia thành 2 phần: 2 mã QR ở phần bảng Tiếng Việt  và 2 mã QR ở phần bảng Tiếng Anh với 2 nội dung chính được mã hóa trong mã QR: “địa danh” và “cẩm nang”, trong đó sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về danh lam thắng cảnh, đặc sản, lễ hội, làng nghề, di chuyển, nơi lưu trú... tại điểm du lịch mà du khách đến tham quan, tìm hiểu.
Du khách có thể sử dụng các điểm quét mã QR tại 10 điểm di tích lịch sử nổi tiếng tại Quảng Trị.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết: Để góp phần tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Quảng Trị sớm trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định việc xây dựng các Đề án xây dựng một số sản phẩm du lịch mới dựa trên lợi thế của tỉnh là đề án trọng tâm, đồng thời cũng xác định phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn.
Với mục tiêu đó, UBND tỉnh đặc biệt ấn tượng, đánh giá cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Tỉnh Đoàn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư và Du lịch Quảng Trị, sự ủng hộ, góp sức của các tình nguyện viên đã triển khai sáng kiến thúc đẩy du lịch, quảng bá Quảng Trị với công trình “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị”.
Mỗi bạn trẻ là một “Đại sứ du lịch”
Để đưa du lịch Quảng Trị ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các cơ quan, ban ngành đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo triển khai những công trình, phần việc hỗ trợ hoạt động quảng bá, thúc đẩy du lịch ngày càng phát triển xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Mỗi bạn trẻ hãy luôn là một “Đại sứ du lịch” luôn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa mảnh đất, con người Quảng Trị để sẵn sàng giới thiệu thông tin, hình ảnh quê hương đến với bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng một hình ảnh Quảng Trị thân thiện, đậm nghĩa tình, là điểm đến hấp dẫn trong mỗi hành trình của du khách, để du lịch tỉnh nhà phát triển theo hướng bền vững, hiện đại.
Trao bằng khen cho các tình nguyện viên đã hỗ trợ địa phương thực hiện công trình ''Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị''.
Theo thống kê của các ngành chức năng địa phương, giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng khách du lịch trung bình 7%/năm, trong đó khách quốc tế là 3,25%/năm, khách du lịch nội địa là 9%/ năm. Ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, phải nghiêm túc thừa nhận rằng, du lịch Quảng Trị vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Trước hết là khả năng liên kết giữa du lịch của Quảng Trị với các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng để hình thành tour, tuyến vẫn còn hạn chế nên chưa tạo được tính hấp dẫn chung. Trong khi đó, loại hình du lịch biển, đảo cũng là một tiềm năng của tỉnh lại chưa được khai thác tối đa khiến tính cạnh tranh còn thấp. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là việc thiếu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang tính đặc thù.
Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Quảng Trị thông qua những sản phẩm độc đáo. Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù chính là việc tạo ra những trải nghiệm mới, khác lạ cho du khách dựa vào nguồn lực riêng, tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Dịp này, tỉnh Quảng Trị đã trao bằng khen cho các tình nguyện viên có đóng góp trong việc xây dựng công trình “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị”.