Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam bị ngập sâu, lưu thông khó khăn

CÔNG HUY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua và sáng nay khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về các sông dâng cao. Nước lũ tràn qua Quốc lộ (QL) 1A đoạn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam gây ngập nhiều khu dân cư và khó khăn cho phương tiện qua lại.

Sáng 23/10, nước lũ từ thượng nguồn để về dâng cao, tràn qua QL 1A đoạn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam khiến nhiều đoạn bị ngập sâu đến nửa mét, phương tiện qua lại rất khó khăn. Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đội CSGT số 1 có mặt tại các đoạn đường ngập lụt để cảnh báo, điều tiết người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn.
Tại Km988 QL 1A (đoạn qua xã Tam Đàm, huyện Phú Ninh) nước ngập sâu hơn nửa mét, chảy xiết, khó khăn cho phương tiện qua lại.
Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết: Khoảng 7 giờ sáng 23/10, tại Km 988 Q1A (đoạn qua xã Tam Đàm, huyện Phú Ninh) nước ngập sâu 60 cm, chảy xiết, khó khăn cho phương tiện qua lại. Ngoài ra, đoạn đường từ QL 1A xuống Khu Công nghiệp Tam Thăng nước lũ cũng tràn qua đường.
Xe cứu hộ được huy động để vận chuyển xe máy người dân qua khu vực ngập lụt. 
“Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại khu vực này, Đội CSGT số 1 đã bố trí 2 tổ công tác, huy động 7 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông giúp các phương tiện xe máy, ô tô 4 chỗ đi lại qua khu vực này an toàn. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với cửa hàng Honda Quốc Tiến điều động 1 xe cứu hộ ra hỗ trợ, đưa các xe máy qua khu vực này, đảm bảo an toàn cho bà con”, Thượng tá Hiếu nói.
Nhiều xe máy lưu thông qua khu vực này bị chết máy. 
Theo Thượng tá Hiếu, hiện tại QL 1A đã được nâng cấp nên việc ngập lụt cục bộ  chỉ xảy ra ở một số địa điểm và một số thời điểm nhất định.
“Lãnh đạo của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Đội CSGT số 1 tổ chức tuần lưu 24/24 và khi phát hiện các điểm ngập sâu thì tổ chức cảnh báo hướng dẫn giao thông và điều tiết giao thông để các phương tiện lưu thông an toàn, không để người dân băng qua dòng nước lũ nguy hiểm”,Thượng tá Hiếu cho biết thêm.
Lực lượng chức năng hỗ trợ, đẩy xe máy giúp người dân qua đoạn ngập lụt.
Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ 7 giờ ngày 22/10 - 7giờ 23/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa vùng núi phía Bắc phổ biến 50 – 100mm; vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 – 300mm, có nơi cao hơn như TP Tam Kỳ 351mm, huyện Thăng Bình 355mm.  
Mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư ở Quảng Nam ngập lụt.
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến 130 – 230mm, có nơi trên 300mm, riêng vùng núi phía Bắc có lượng mưa phổ biến 60 – 100mm, có nơi trên 120mm.
Cũng trong sáng nay, đại diện Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh đã bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.
Cụ thể tại Km62+378, QL 40B ngầm Sông Trường (đoạn qua xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) ngập sâu >50cm, gây ách tắc giao thông. Tại Km68+300 (T) đường ĐT 609 (đoạn qua xã Mà Cooil, huyện Đông Giang) sạt lở nữa mặt đường, các phương tiện phải lưu thông 1 làn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần