Quốc lộ 5 quá tải trong những ngày giáp tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày bình thường, mật độ các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5 đã dày hơn so với các tuyến đường khác. Những ngày cuối năm, suốt cả ngày tuyến đường này luôn phải "gồng" mình chịu đựng dòng xe dày đặc.

Anh Nguyễn Quốc Hưng, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: Anh thường xuyên đi công tác Hải Phòng từ 1 đến 2 lần/tuần. Nếu như đi xe con, xuất phát từ cầu Thanh Trì  đi Quốc lộ 5 về Hải Phòng trước kia chỉ mất 2 tiếng. Nhưng khoảng từ cuối tháng trước đến nay, mỗi chuyến đi Hải Phòng và ngược lại đều phải mất từ 2 tiếng 30 đến gần 3 tiếng/lượt đi, thời gian lưu thông trên đường tăng ít nhất từ 15 phút đến 40 phút/lượt đi, tùy vào từng thời điểm di chuyển.
Quốc lộ 5 quá tải trong những ngày giáp tết - Ảnh 1
Xe chờ xuống Quốc lộ 5 từ trên cầu Thanh Trì
Theo một số cảnh sát giao thông trực chốt tại ngã ba từ đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống Quốc lộ 5, khoảng 1 tháng nay lưu lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 5 gia tăng khoảng từ 10% đến 20% so với trước đây.
Cảnh sát giao thông luôn phải túc trực tại chốt ngã ba đường dẫn cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5
Cảnh sát giao thông luôn phải túc trực tại chốt ngã ba đường dẫn cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5
Hầu hết phương tiên lưu thông gia tăng tập trung vào các xe vận tải hàng hóa, xe container. Xe di chuyển từ trên cầu Thanh Trì xuống Quốc lộ 5 luôn phải đỗ chờ từ trên đường cầu Thanh Trì.
Quốc lộ 5 luôn quá tải trong những ngày giáp tết Nguyên Đán
Quốc lộ 5 luôn quá tải trong những ngày giáp tết Nguyên Đán vì xe tải, xe container

Quốc lộ 5 quá tải trong những ngày giáp tết - Ảnh 2
Trong những ngày giáp tết số lượng xe còn gia tăng hơn nữa, vì các hãng vận tải hành khách của Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đã lên kế hoạch tăng chuyến, rút ngắn thời gian xuất bến giữa 2 xe, nhằm phục nhu cầu hành khách về quê đón tết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần