Quy định về độ cao của công trình ở gần công trình khí tượng thủy văn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP, trong phạm vi từ 50 đến 100m tính từ hàng rào vườn quan trắc khí tượng bề mặt ra các phía được trồng cây hoặc xây dựng công trình không vượt quá độ cao của công trìn khí tượng thủy văn.

Theo đó, trong phạm vi từ 50 đến 100m tính từ hàng rào vườn quan trắc khí tượng bề mặt ra các phía được trồng cây hoặc xây dựng công trình nhưng độ cao phải bảo đảm góc giữa đường nối tâm vườn tới điểm cao nhất của cây hoặc công trình và bề mặt vườn không vượt quá mười độ. 

Trong phạm vi hành lang kỹ thuật của tháp lắp đặt ra đa thời tiết được trồng cây hoặc xây dựng công trình có độ cao không vượt quá độ cao của tháp.

Kinh tế đô thị cuối tuần