Quy định xử lý 6 trường hợp đặc biệt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định cách thức xử lý trong một số trường hợp đặc biệt, yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và thí sinh nắm rõ.

Cán bộ làm công tác coi thi và thí sinh phải nắm vững Quy chế thi tốt nghiệp
Cán bộ làm công tác coi thi và thí sinh phải nắm vững Quy chế thi tốt nghiệp

Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định, nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. 

Nếu thí sinh bị ốm trong khi đang thi: Cán bộ coi thi đề nghị cán bộ giám sát thi đưa thí sinh đến phòng y tế của điểm thi và lập biên bản bất thường, thu đề thi, giấy thi, giấy nháp của thí sinh, bảo quản và nộp cho Trưởng điểm thi sau buổi thi.

Nếu trong suốt buổi thi do thí sinh ốm không làm được bài thi và thí sinh tự nguyện không nộp bài thi (coi như thí sinh đó vắng thi), cán bộ coi thi không thu bài thi môn đó của thí sinh, thí sinh không ký tên vào Phiếu thu bài thi. 

Với trường hợp thí sinh có việc đột xuất đặc biệt xảy ra không thể tiếp tục thi, cán bộ coi thi lập biên bản bất thường, thu đề thi, giấy thi, giấy nháp của thí sinh, bảo quản và nộp cho Trưởng điểm thi sau buổi thi. 

Trường hợp thí sinh vi phạm quy chế ở mức bị đình chỉ thi, cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp, tang vật (nếu có) cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi. Bài thi, đề thi, giấy nháp, tang vật (nếu có) của thí sinh vi phạm được niêm phong riêng nộp cùng biên bản cho Trưởng điểm thi (không cho vào Túi đựng bài thi).

Trường hợp tang vật là thiết bị có thể thu phát thông tin (như điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao...), Trưởng điểm thi có trách nhiệm bảo quản và báo cáo Trưởng Ban coi thi để phối hợp với các cơ quan chức năng (công an, thanh tra) có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời. Việc tạm giữ, bàn giao tang vật được ngành công an xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp khi cán bộ coi thi mở túi đề thi phát hiện nhầm đề môn sắp thi hoặc trong túi đề thi có lẫn đề thi của môn sắp thi thì cán bộ coi thi cho ngay đề thi vào túi và báo cáo kịp thời với Trưởng điểm thi (qua cán bộ giám sát), Trưởng điểm thi lập biên bản và báo cáo ngay về Ban Coi thi xin ý kiến chỉ đạo. Trong thời gian đó, các cán bộ coi thi cho thí sinh ngồi trật tự tại phòng thi, không ra khỏi phòng thi. 

Trường hợp thí sinh phải thi tại phòng thi dự phòng theo quy định của y tế thì bài thi được thu và niêm phong riêng; lập Phiếu thu bài thi riêng, trên Phiếu thu bài thi chính (bản in) gạch bỏ tên thí sinh, ô “Ký nộp” ghi “thi tại phòng dự phòng”; phần thống kê báo cáo nhanh không được báo cáo bỏ thi. Túi bài thi, Phiếu thu bài thi (lập riêng) được khử khuẩn, đựng trong túi nilon, nộp về Hội đồng thi chung với các phòng thi khác. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023; trong đó, sáng 27/6, các điểm thi sẽ họp cán bộ làm công tác coi thi; chiều 27/6, thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 28 – 29/6 là ngày thi chính thức (các môn: Văn, Toán, Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội, Ngoại ngữ);  ngày 30/6 là ngày thi dự phòng. Năm nay, cả nước có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi; tổng số điểm thi là 2.273 với 44.661 phòng thi.