Quy hoạch để chùa Trầm trở thành địa điểm du lịch văn hóa tâm linh, di tích cách mạng

Trần Thụ - ảnh Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021), sáng 19/12, tại Khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng chùa Trầm (xã Phụng Châu), huyện Chương Mỹ đã tổ chức lễ báo công dâng Bác.

Dự buổi lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP và huyện Chương Mỹ. 
Vang vọng Lời kêu gọi…
Cách nay đúng 75 năm, tại chùa Trầm (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ), vào rạng sáng ngày 20/12/1946, Đài Tiếng nói Việt Nam đã chính thức phát đi “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”. Đó là lời hiệu triệu, làm rung chuyển cả non sông, đất nước... để dân tộc ta chính thức bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và kết thúc vang dội bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
Quy hoạch để chùa Trầm trở thành địa điểm du lịch văn hóa tâm linh, di tích cách mạng - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu nghe lời giới thiệu về di tích chùa Trầm 
Tại lễ báo công dâng Bác, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết: Trong bối cảnh chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, huyện Chương Mỹ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng kinh tế huyện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 8,1% (kế hoạch là 11%). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 116,4% dự toán TP giao. Huyện đã hoàn thành xuất sắc chủ đề năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/18 chỉ tiêu TP giao, 13/18 chỉ tiêu HĐND huyện giao. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đây là những kết quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng tạo động lực để huyện tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ những năm tiếp theo.
 Các đại biểu trong lễ chào cờ tại buổi lễ
Thành kính báo công dâng Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ hứa tiếp tục đi theo con đường mà Đảng quang vinh và Bác Hồ đã lựa chọn. Nguyện chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Huyện Chương Mỹ cũng kiến nghị TP Hà Nội xem xét chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà lưu niệm Bác Hồ tại cụm Di tích chùa Trầm, góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử cách mạng. Hình thành một điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, điểm du lịch văn hóa cách mạng đặc sắc của huyện Chương Mỹ và TP Hà Nội.
Giáo dục ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhận định: Chương Mỹ là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng rất tự hào, nơi có nhiều địa danh gắn liền với những chiến tích hào hùng chống quân xâm lược. Nơi đây cũng là vùng đất có truyền thống khoa bảng, là quê hương của nhiều danh nhân được lưu truyền sử sách như: Ngô Sỹ Liên với “Đại Việt sử ký toàn thư”; Lê Ngô Cát với “Đại Nam quốc sử diễn ca”; Võ tướng anh hùng Đô đốc Đặng Tiến Đông...
Với vị trí quan trọng về quân sự, huyện Chương Mỹ thường được chọn là địa bàn đóng quân và tổ chức những trận đánh mang tính chất quyết định, chiến lược. Đây cũng là địa phương vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 7 lần về thăm và làm việc, trong đó có 2 lần Bác về làm việc tại xã Phụng Châu. Đặc biệt, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã chủ trương sơ tán một số cơ quan Đảng, Chính phủ về địa bàn huyện Chương Mỹ, trước khi rời lên chiến khu Việt Bắc.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.
Trong đó, cán bộ, nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã chuyển về đóng tại động chùa Trầm. Tại đây vào đêm 19/12/1946, rạng sáng 20/12/1946, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.
Lời hịch non sông được phát đi từ ngọn núi Trầm linh thiêng đã truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, đã tỏ rõ tinh thần chính nghĩa, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng bảo vệ độc lập, tự do; không cam chịu mất nước, không cam chịu làm nô lệ. Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân Thủ đô Hà Nội cùng nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, chống thực dân Pháp xâm lược và kết thúc vang dội bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau đó tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và kết thúc bằng Đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, thống nhất đất nước và cùng nhau thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô và đất nước.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng khẳng định, buổi lễ báo công được tổ chức trang nghiêm tại Khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng chùa Trầm là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử nơi đây. Qua đó cũng thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ trong việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045” mà Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa thông qua.
Do đó, việc quy hoạch đầu tư tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng chùa Trầm nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa, lịch sử, tâm linh là một yêu cầu cấp thiết, phù hợp với định hướng phát triển của TP. Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với quê hương Chương Mỹ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung; để chùa Trầm trở thành “địa chỉ đỏ” trong hành trình về nguồn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, huyện Chương Mỹ tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thực hiện việc quy hoạch khu di tích để chùa Trầm thực sự trở thành địa điểm du lịch văn hóa tâm linh, di tích cách mạng nhằm giáo dục tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần