Quy hoạch phát triển bền vững cây mắc ca

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/6, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị "Định hướng phát triển trồng cây mắc ca tại Việt Nam".

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định, cây mắc ca là cây trồng lâu năm nên không thể có kết luận một sớm một chiều về giống cây trồng này tại Việt Nam. Đến nay, Bộ NN&PTNT mới công nhận 10 giống mắc ca trong số rất nhiều giống được đưa vào trồng tại nước ta.

 Theo ông Tuấn, hiện nay Bộ NN&PTNT đang triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tìm ra mặt hàng có giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích, nhằm hướng dẫn cho bà con, cây mắc ca là cây đáng để nghiên cứu. Tuy nhiên, không chỉ căn cứ vào điều kiện sinh thái mà còn nhiều yếu tố khác như thị trường, công nghệ chế biến, công tác khuyến nông, khuyến lâm, liên kết giữa DN với nông dân... Do đó không thể phát triển trồng cây mắc ca ồ ạt mà cần phải được xem xét kỹ lưỡng, có quy hoạch thành ngành hàng để đảm bảo ngành này phát triển bền vững, đảm bảo thu nhập cho người dân.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần