Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quy tắc ứng xử phải chữa bệnh cửa quyền với dân

Kinhtedothi - TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội ủng hộ quan điểm Hà Nội đang rất cần có Bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) nhằm chữa bệnh lệch chuẩn văn hóa và cửa quyền với Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động...
Nhiều người nói rằng cách ứng xử của công chức, viên chức (CCVC) Hà Nội đang ở giai đoạn “báo động” nên phải cho ra đời Bộ QTƯX. Ông có đồng ý với quan điểm này?
- Không chỉ riêng Hà Nội mà trên cả nước đang báo động về tình trạng lệch chuẩn ứng xử của CCVC với Nhân dân. Trong khi ở các nước phát triển, công chức làm việc với tinh thần phục vụ người dân thì ở Việt Nam ngược lại. Từ ông trông xe trong cơ quan Nhà nước đến một cán bộ có chút vai trò giải quyết những thủ tục hành chính đều "hành" dân. Những việc làm này đang trở thành tác phong xấu trong nền hành chính của nước ta. Trong khi thực tế, cán bộ CCVC nhận lương từ tiền thuế của dân đóng nên phải coi người dân là thượng đế. Chính vì vậy, QTƯX mà Hà Nội đang chuẩn bị ban hành không phải nâng cao trình độ văn hóa, trình độ học thức mà định hướng cho người ta hiểu vị trí, vai trò, chức năng của người cán bộ.
Trên thực tế, qua 2 năm thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị, công tác hành chính của Hà Nội cũng đã có nhiều chuyển biến, không chỉ là những điều bi quan?
- Để đáp ứng nhu cầu đời sống văn minh, hoạt động tiếp dân ở nhiều phường, quận đã tiến bộ so với trước. Phường Liễu Giai (quận Ba Đình) - nơi tôi sinh sống, ngày xưa bộ mặt cơ quan úi xùi, bẩn thỉu; bây giờ khác hơn: Có bàn, có ghế, có thông báo ở cổng đảm bảo lợi ích cũng như thuận tiện cho người dân có công việc đến phường. Tại cửa các phòng chức năng có bảng thông báo ngày, giờ công việc giải quyết cho dân trong tuần. Nhân viên phải đeo thẻ. Họ có hướng dẫn hoặc chào hỏi lịch sự chứ không hất hàm khó chịu như trước kia...
Đa phần các ý kiến ủng hộ Hà Nội cần đưa ra Bộ QTƯX cho cán bộ CCVC, người lao động; cũng như QTƯX cho người dân ở nơi công cộng. Tuy nhiên, nhìn vào bản dự thảo mới nhất của Bộ QTƯX, rất nhiều ý kiến không đồng tình trước những quy định quá cụ thể về sử dụng trang phục, nước hoa, trang sức… Theo ông, có cần phải cụ thể hóa đến như vậy để định hướng tác phong ăn mặc của CCVC và người lao động?
- QTƯX quy định về ăn mặc, trang phục không hẳn là sai. Bởi vì trong các ngành quân đội, kiểm soát viên, công an… đều có quy định trang phục, đeo quan hàm, quân hiệu. Cán bộ công chức ở nhiều cơ quan, nhân viên các công ty còn có trang phục riêng. Họ có những quy định ứng xử để xây dựng văn hóa DN. Nhưng theo tôi, Bộ QTƯX của Hà Nội nên mang tính khái quát với quy định, định hướng chung nhất; đến các đơn vị Thủ đô có thể triển khai cụ thể theo điều kiện, tính chất công việc của cơ quan mình. Chính vì thế, những vấn đề như độ ngắn dài của váy, áo có cổ, có ống tay, sử dụng nước hoa, trang sức… nên để các cơ quan tự cụ thể hóa. Điều cơ bản nhất Bộ QTƯX phải chữa được bệnh cửa quyền.
Người Hà Nội bây giờ không chỉ còn là người Hà Nội ở 36 phố phường, mà là nơi tụ hội của người dân từ rất nhiều tỉnh, thành khác. Yêu cầu người dân các tỉnh phải ứng xử văn hóa như người Tràng An liệu có làm khó cho họ?
- Người ta nói rằng nhập gia phải tùy tục. Hà Nội là mảnh đất văn minh thanh lịch thì mọi người dân đến đây đều phải ứng xử theo chuẩn mực đó, không thể coi mình là người nhà quê lên mà có quyền xả rác bừa bãi, gọi nhau oang oang giữa phố… Hà Nội phải xây dựng giá trị văn hóa được thế giới thừa nhận, nghĩa là phải hội nhập được cả về văn hóa ứng xử văn minh chung của nhân loại.
 Xin cảm ơn ông!
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ