Quy trách nhiệm với cá nhân để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đối với những cá nhân, cơ sở làm tốt công tác phòng cháy cần tôn vinh, khen thưởng kịp thời, bên cạnh đó cũng nghiêm túc quy trách nhiệm đối với những cá nhân, cơ sở để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng…”

Đó là nội dung thông tin Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác phòng cháy 6 tháng đầu năm 2016 diễn ra ngày 19/7 do Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã tổ chức.
Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã tích cực, chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác như: Công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC; công tác điều tra cơ bản bước đầu được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo kịp thời đưa vào diện quản lý về PCCC đối với những cơ sở mới, phát sinh theo quy định; công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; công tác kiểm tra được đẩy mạnh, tập trung vào những cơ sở, chuyên đề trọng điểm, qua đó phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm về PCCC…Với việc thực hiện tốt các mặt công tác, trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế, không xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; nhiều vụ cháy được phát hiện sớm và xử lý ngay từ ban đầu, không để cháy lan, cháy lớn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cùng chỉ huy các đơn vị trực thuộc đã cùng trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế tại đơn vị nhằm đưa ra những giải pháp tích cực trong thực hiện công tác 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình công tác năm 2016 đã đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của lực lượng làm công tác phòng cháy trong 6 tháng vừa qua. Đồng chí Giám đốc yêu cầu chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục nắm tình hình thực tế tại đơn vị mình, phát huy hiệu quả những mặt công tác đã làm được, có những giải pháp để khắc phục những tồn tại; chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác một cách rõ nét…
Thống kê, 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 397 vụ cháy làm 2 người chết, 14 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính 15 tỷ đồng và 15 ha rừng. So với 6 tháng đầu năm 2015, số vụ cháy giảm 14 vụ, thiệt hại về tài sản giảm 2,6 tỷ đồng.