Quyên góp hơn 20 tỷ đồng chung sức vì biển đảo quê hương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái, Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương” đã quyên góp được hơn 20 tỷ đồng sau hai tháng triển khai.

Số tiền này được dành để hỗ trợ mua các thiết bị chuyên dụng cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển; hỗ trợ ngư dân bám biển.

Tại lễ tổng kết chiến dịch tại Hà Nội, chiều 7/8, ông Đoàn Văn Thái cho biết Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400… phát động từ ngày 19/5-18/7 vừa qua.

 
Ban tổ chức nhận số tiền tượng trưng tại lễ phát động ngày 19/5 vừa qua. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Ban tổ chức nhận số tiền tượng trưng tại lễ phát động ngày 19/5 vừa qua. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Kết thúc chiến dịch, đã có hơn 1 triệu thuê bao nhắn tin ủng hộ qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, tương đương với hơn 19,1 tỷ đồng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng tiếp nhận sự ủng hộ trực tiếp của 121 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức chiến dịch đã tặng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục kiểm ngư 93 máy camera chuyên dụng và 23 hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt, tổng trị giá gần 16 tỷ đồng.

Trước đó, Ban tổ chức đã tặng 60 triệu đồng cho ngư dân trên tàu cá ĐNa 90152 TS; hỗ trợ 15 triệu đồng chi phí điều trị cho cháu Phạm Quang Tùng, con trai thứ hai của Thiếu tá Phạm Văn Hướng, y sỹ của nhà dàn DK1-20 đang được điều trị bệnh viêm não tại Bệnh viện Nhi Trung ương; tặng 20 triệu đồng cho chị Lê Thị An là vợ Hải đội trưởng Hoàng Quốc Đạt đang làm nhiệm vụ trên biển…

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái cũng cho biết Chiến dịch nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương" đã góp phần tạo thêm nguồn lực ủng hộ chiến sỹ, ngư dân đang làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ban tổ chức sẽ sử dụng đúng mục đích nguồn ủng hộ; tiếp tục hỗ trợ đời sống, trang bị phương tiện, kỹ năng sơ cấp cứu cho ngư dân, chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư; trợ giúp các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao chứng nhận “Tấm lòng vàng nhân đạo,” bằng khen, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong việc vận động ủng hộ chiến dịch của nhiều tập thể, cá nhân...

Mạng Việt Nam go.vn gửi tặng bức tranh hình bản đồ Tổ quốc với chủ đề “Yêu lắm Việt Nam” được ghép từ hơn 106.000 bức ảnh do cộng đồng mạng đóng góp, cho các chiến sỹ, ngư dân Trường Sa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần