Quyết định hợp lòng dân, hợp lòng người bán vé số

Thành Thực
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam ở Cần Thơ diễn ra mới đây, 21 công ty xổ số kiến thiết đã thống nhất đưa ra nghị quyết của khu vực này.

Theo đó, nghị quyết nói rõ, người bán lẻ vé số được trả vé ế và hoa hồng phải được từ 10% trở lên.

Một quan chức thuộc ngành này cho biết, nếu đại lý cấp 2, cấp 3 vi phạm thì đại lý cấp 1 phải chịu trách nhiệm trước công ty xổ số kiến thiết. Lần đầu sẽ nhắc nhở, nhưng nếu đại lý không khắc phục còn tiếp tục vi phạm, sẽ có giải pháp xử lý quyết liệt hơn.

Vị này cho biết thêm, sau khi nhắc nhở vẫn không quản lý được đại lý cấp 2, cấp 3 thì công ty sẽ cắt vé đại lý cấp 1 và đi đến thanh lý hợp đồng. Một khi một công ty thanh lý hợp đồng đại lý cấp 1, lập tức 20 công ty còn lại cũng thanh lý luôn.

Như vậy với nghị quyết nói trên, người bán vé số dạo yên tâm rằng, trong ngày dù kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa cũng không lo vé ế, không lo lỗ. Đại lý vé số lúc này, cần phân phối số vé hợp lý cho người bán lẻ, tránh ế nhiều.

Đây là quyết định có lẽ hợp lòng với đại đa số người bán vé số nói riêng, người dân quan tâm nói chung. Quyết định tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ, bởi miền Nam là vùng đất rất đông người tham gia bán vé số.

Chúng tôi không có đủ con số thống kê số người bán vé số ở vùng này nhưng chỉ riêng tỉnh Sóc Trăng thôi là đã hơn 6.000 người.

Về vùng đất phương Nam, chúng tôi chứng kiến sự sôi động của nghề bán vé số.

Tối đến, ở nhưng quán nhậu sân vườn, vỉa hè…, người bán vé số đến khá đông, mời chào mua vé. Họ mời mua vé rất lịch sự, chỉ đi qua bàn nhậu hỏi một lần, rồi đi.

Ở chiều ngược lại, khách mua vé số cũng rất nhiệt tình. Nhiều người trích số tiền làm được trong ngày mua vé số để gặp may.

Thậm chí, có người còn… mua nợ vì trong túi không sẵn tiền, hoặc đang bận việc gì đó. Nhiều người mua vé số như một việc giải trí. Có người mua vì hỗ trợ người bán vé số, vì biết họ được hưởng phần trăm hoa hồng trong đó.

Tại Vĩnh Long, trong vài lần uống cà phê sáng tại một huyện vùng quê, hễ một doanh nhân quen của quán đến là vài người bán vé số đến. Doanh nhân này chọn mấy tấm vé rồi giữ cho mình vài vé, còn lại biếu mấy người ngồi uống cà phê xung quanh.

Ở TP Hồ Chí Minh, một doanh nhân chiều tối sau giờ làm việc thường uống vài chai bia với bạn bè. Anh cũng là khách hàng quen của những người bán vé số, thường mua cả xấp vé, chia cho bạn nhậu một số.

Bán vé số là nghề giúp nhiều người nghèo thoát cơn gian khó, thiếu ăn. Xung quanh nó là nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người.

Chúng tôi từng được gặp một nữ bác sĩ ở TP Vĩnh Long, bà mở phòng khám từ thiện, có tiền thường cấp cho người nghèo làm vốn đi bán vé số; người khuyết tật còn được bà giúp xe lăn để bán vé số… Người bán vé số coi bà như bà, như mẹ. Họ thỉnh thoảng qua phòng mạch của bà tặng bà này vài tấm vé số với lòng biết ơn vô hạn.

Bán vé số là nghề cứu giúp cho nhiều, rất nhiều người. Quan tâm đến sự công bằng cho họ như hội nghị nói trên là việc làm đáng trân trọng và nên lan tỏa ra khắp cả nước, nếu các địa phương khác chưa có quyết định tương tự.