Quyết tâm “hút” khách, đường sắt mở bán 5.000 vé siêu giảm giá trước Tết

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay trước thềm Tết Dương lịch 2023, ngành đường sắt quyết định “hút” thêm khách bằng cách mở bán tới 5.000 vé tàu giảm giá trong tháng cuối cùng trong năm.

Đường sắt mở bán 5.000 vé siêu giảm giá trong tháng 12/2022.
Đường sắt mở bán 5.000 vé siêu giảm giá trong tháng 12/2022.

Thông tin trên vừa được công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết. Theo đó, trong thời gian từ ngày 1 - 28/12/2022, công ty sẽ  áp dụng chương trình giảm giá 5.000 vé tàu trên các đoàn tàu khách Bắc – Nam.

Chương trình khuyến mại này được áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên. Loại chỗ được giảm giá là ghế ngồi mềm và giường nằm với số ghế, số giường được ấn định cụ thể trên các toa tàu. Thời gian mở bán vé sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 24/11 và kéo dài đến hết ngày 25/12/2022.

Theo công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, đối tượng được hưởng chương trình khuyến mãi trên là hành khách mua vé đôi tàu SE3/SE4 có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên, đi tàu vào thứ 2, 3, 4 và cự ly 500km trở lên, đi tàu vào thứ 5, 6, 7, Chủ nhật.

Vé tàu SE7/SE8 có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên, đi tàu vào thứ 2, 3, 4, 5 và cự ly 500km trở lên đi tàu vào thứ 6, 7, Chủ nhật.

Bên cạnh đó, hành khách  mua vé vào số chỗ, số ghế cố định trên các đoàn tàu khu đoạn, vé tàu SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên;

Vé tàu SNT1/SNT2 Sài Gòn - Nha Trang có cự ly vận chuyển từ 250km trở lên; vé tàu SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết có cự ly vận chuyển từ 150km trở lên và có cự ly vận chuyển theo quy định cũng sẽ được giảm giá 30%.

Với việc mở bán 5.000 vé giảm giá ngay trong tháng cuối cùng của năm 2023, ngành đường sắt thể hiện rõ tham vọng kích cầu, thu hút hành khách sử dụng dịch vụ đồng thời cũng tạo bước chạy đà hoàn hảo cho cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 

Trước đó, ngành đường sắt cũng ra thông báo cung cấp thêm gần 7.000 vé tàu từ ga Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung và ngược lại dịp Tết Quý Mão. Theo đó, trong các ngày từ 9 - 20/1/2023 (từ ngày 18 đến 29 tháng Chạp), đường sắt bổ sung thêm hơn 3.000 vé trên các đoàn tàu đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga khu vực miền Trung như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng…

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng chạy thêm tàu từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi và ngược lại, đáp ứng gần 3.900 chỗ. Theo đó, chạy thêm tàu SE26 Sài Gòn - Quảng Ngãi các ngày 14, 16, 18/1/2023 (ngày 23, 25, 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tàu SE25 Quảng Ngãi - Sài Gòn các ngày 26, 28, 30/1/2023 (ngày 5, 7, 9 tháng Giêng năm Quý Mão).

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần