Quyết tâm xây dựng Đại Mỗ trở thành đô thị kiểu mẫu, xanh hơn, thông minh hơn
Kinhtedothi- Ngày 14/8, Đảng bộ phường Đại Mỗ đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Thành ủy, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội số 6 của Thành ủy và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội.
Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế đô thị bền vững
Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 phường Đại Mỗ có sự tham dự của 168 đại biểu, đại diện cho 3.721 đảng viên trong toàn Đảng bộ, là sự kiện chính trị có ý nghĩ đặc biệt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đại Mỗ.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng uỷ phường Đại Mỗ- Mai Trọng Thái cho biết, ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đảm bảo hệ thống chính trị của Phường đi vào hoạt động ngay từ ngày 01/7/2025 với tinh thần “vừa chạy vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”. Đồng thời, tập trung chỉ đạo ngay công tác tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đại Mỗ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm đúng quy trình, nội dung, chất lượng và tiến độ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu chỉ đạo đại hội
Theo báo cáo chính trị phường Đại Mỗ, nhiệm kỳ 2020–2025, các phường thuộc địa bàn Đại Mỗ (trước khi sắp xếp) đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, hoạt động của chính quyền cải cách theo hướng gần dân, vì dân. Đại Mỗ đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ được đánh giá cao và nhân rộng.
Kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch; thương mại, dịch vụ phát triển sôi động, doanh thu tăng bình quân 13,2%/năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020–2025 đạt khoảng 41.816 tỷ đồng, riêng phường Đại Mỗ đóng góp khoảng 7.527 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 125 triệu đồng/năm. Kinh tế tư nhân phát triển năng động, hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể duy trì ổn định, đóng góp việc làm và nguồn thu; một số khu vực hình thành mô hình kinh tế đêm, chợ dân sinh kết hợp thương mại hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội dự đại hội
Tham luận tại Đại hội, ông Hoàng Minh Hải- Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ cho biết, trong kỷ nguyên bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kinh tế số, chuyển đổi số không chỉ là một xu thế tất yếu, mà đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trên toàn cầu.
Kết quả chuyển đổi số trên địa bàn đã đạt nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo nền tảng cho quá trình phát triển đô thị hiện đại và bền vững. 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc trên môi trường số. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến không ngừng tăng cao. Nhiều lĩnh vực như đất đai, dân cư, tài nguyên, quy hoạch đã từng bước được số hóa và cập nhật thường xuyên.
Ông Phạm Quang Minh - Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh tham luận, trong thời đại chuyển đổi số, một đô thị hiện đại không thể thiếu yếu tố thông minh. Các doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng trí tuệ nhân tạo, an ninh hiện đại, quản lý năng lượng hiệu quả và cùng chính quyền số hóa quản lý đô thị. Khi Đại Mỗ trở thành một đô thị thông minh, chúng ta không chỉ thu hút nhà đầu tư, tạo việc làm cho xã hội, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính những người dân nơi đây.

Ông Phạm Quang Minh - Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh tham luận tại đại hội
“Và trên tất cả, mục tiêu cuối cùng mà chúng ta hướng tới là hạnh phúc trong dân cư. Doanh nghiệp chỉ thực sự thành công khi đóng góp để cộng đồng sống hạnh phúc và bình an. Các doanh nghiệp trên địa bàn phường sẽ tiếp tục đồng hành, góp sức nhỏ bé cùng địa phương chăm lo cho những mảnh đời còn kém may mắn. Các hoạt động phải thực tế, thiết thực, không mang tính hình thức, mà là sự sẻ chia từ trái tim của từng thành viên trong đại gia đình Đại Mỗ”- ông Minh nhấn mạnh.
Xây dựng Đại Mỗ trở thành đô thị kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản ghi nhận, nhiệm kỳ 2020–2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức và nhiệm vụ chưa có tiền lệ, cấp ủy các địa bàn hợp thành phường Đại Mỗ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết Nhân dân, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp với nhiều kết quả nổi bật.
Kinh tế phường Đại Mỗ phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng với thương mại – dịch vụ giữ vai trò chủ đạo; thu nhập bình quân đạt 105 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu. Công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhiều khu đô thị mới hình thành. Văn hóa – xã hội tiến bộ; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống Nhân dân nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, cải cách hành chính có nhiều sáng kiến được Thành phố ghi nhận và nhân rộng.
Định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị Đảng bộ phường Đại Mỗ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ cương trong sinh hoạt Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo; quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, mọi chủ trương, chính sách hướng tới phục vụ Nhân dân.
Thứ hai, phát triển kinh tế đô thị nhanh và bền vững, dựa trên lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng kết nối; khắc phục hạn chế về trường học đạt chuẩn, quản lý dịch vụ văn hóa, y tế; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên.
Thứ ba, quy hoạch và quản lý đô thị đồng bộ, hiện đại; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, điện lực, viễn thông, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, công viên, chợ dân sinh; kết hợp hài hòa xây dựng mới và chỉnh trang, bảo tồn giá trị truyền thống; hướng tới đô thị xanh, thông minh, bền vững.
Thứ tư, phát triển văn hóa – xã hội gắn với phát triển kinh tế; bảo tồn, phát huy di tích, lễ hội, làng nghề; nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030, từng bước xây dựng trường chất lượng cao; hiện đại hóa y tế cơ sở; thực hiện tốt an sinh xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Thứ năm, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; triển khai mô hình “Phường thông minh” với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC), “Tổ dân phố số”, “Chợ dân sinh số”; hướng tới nền hành chính phục vụ, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới cần nhanh chóng quán triệt, triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và tư duy đổi mới để xây dựng Đại Mỗ trở thành đô thị kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô – xanh, văn minh, hạnh phúc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”.
Chuyển mình mạnh mẽ với ba đột phá: chuyển đổi số – hạ tầng – con người
Phường Đại Mỗ bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 trong bối cảnh quốc tế và trong nước đều có nhiều biến động, thời cơ và thách thức đan xen.
Là cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, được quy hoạch là trung tâm của khu vực nội đô mở rộng, Đại Mỗ có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất, hạ tầng kết nối để phát triển kinh tế, đô thị hiện đại, văn minh, trở thành hạt nhân phát triển trong vùng. Tuy nhiên, phường cũng phải đối mặt với áp lực gia tăng dân số, quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị. Trong bối cảnh đó, Đại Mỗ xác định quan điểm phát triển là giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy dân chủ, lấy con người làm trung tâm, hạnh phúc Nhân dân làm mục tiêu; khai thác mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp hiệu quả nguồn lực nội sinh và ngoại lực.
Mục tiêu đến năm 2030, Đảng bộ và Nhân dân phường quyết tâm tạo bước chuyển toàn diện, hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao điều hành và phục vụ Nhân dân; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; cán bộ, công chức có trình độ, phẩm chất và tinh thần phụng sự; Đại Mỗ trở thành đô thị kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô: xanh, văn minh, hạnh phúc. Tầm nhìn đến năm 2045, phường trở thành đô thị bản sắc, thông minh, hiện đại, nhân văn, trung tâm sáng tạo, dịch vụ, thương mại, giáo dục chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu, không gian sống đáng mơ ước với các công viên ven sông, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian sáng tạo và lễ hội đặc trưng.
Để hiện thực hóa khát vọng này, Đại Mỗ tập trung ba khâu đột phá: đẩy mạnh chuyển đổi số với mô hình chính quyền điện tử, đô thị thông minh, Trung tâm điều hành IOC, “Tổ dân phố số”, “Chợ dân sinh số”; phát triển, chỉnh trang và tái thiết đô thị gắn với hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, bảo tồn di tích, mở rộng không gian xanh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng “cán bộ kiến tạo – công chức phụng sự”, văn hóa công vụ hiện đại, thân thiện.
Nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ hiện đại, logistics nội đô, kinh tế ban đêm; đầu tư hạ tầng giao thông, công viên, hệ thống thoát nước, bãi đỗ xe, không gian công cộng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, phúc lợi; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng giao lưu quốc tế và đối ngoại nhân dân…
Với nền tảng thành tựu nhiều năm qua và quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân, Đại Mỗ sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới – xanh hơn, thông minh hơn, hạnh phúc hơn, mang đậm bản sắc riêng và hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc của người dân.
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đại Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đại Mỗ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 đồng chí. Trong đó, đồng chí Mai Trọng Thái giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Phùng Ngọc Sơn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường...

Xây dựng phường Đại Mỗ xanh, thông minh, bền vững, Nhân dân hạnh phúc
Kinhtedothi- Với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chính quyền phục vụ, hiệu lực, hiệu quả; phát triển phường Đại Mỗ xanh, thông minh, bền vững, Nhân dân hạnh phúc", Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đại Mỗ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô.

Phường Đại Mỗ ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị
Kinhtedothi - Sáng 2/8, phường Đại Mỗ tổ chức lễ ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Phường Đại Mỗ thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), nhằm kịp thời tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường.