Quýt hồng ở Lai Vung trúng đậm dịp Tết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Quýt hồng Lai Vung là loại trái cây đặc sản ở tỉnh Đồng Tháp. Vào đầu tháng 1/2011 các nhà vườn đều mừng, bởi mùa quýt năm nay trúng giá, khi còn gần tháng nữa là cho thu hoạch rộ.

KTĐT - Quýt hồng Lai Vung là loại trái cây đặc sản ở tỉnh Đồng Tháp. Vào đầu tháng 1/2011 các nhà vườn đều mừng, bởi mùa quýt năm nay trúng giá, khi còn gần tháng nữa là cho thu hoạch rộ.

Thời điểm Tết Nguyên đán gần kề, thương lái từ các nơi đang đổ xô về huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để mua quýt hồng cung ứng cho thị trường Tết Tân Mão với giá 14.000-18.000 đồng/kg.

Mức giá trên tăng 4.000-7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá hiện nay nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung trúng đậm.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung cho biết, toàn huyện có hơn 1.100ha trồng quýt hồng hiện cho trái, dự định cho năng suất 30-40 tấn trái/ha.

Những nơi trồng nhiều nhất gồm xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành và Vĩnh Thới.

Quýt hồng Lai Vung là loại trái cây đặc sản ở tỉnh Đồng Tháp. Vào đầu tháng 1/2011 các nhà vườn đều mừng, bởi mùa quýt năm nay trúng giá, khi còn gần tháng nữa là cho thu hoạch rộ.

Nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở Lai Vung đều cho ra trái đúng dịp Tết, vì đa số biết cách xử lý quýt ra hoa đúng kỳ, kết hợp phân bón, thuốc, tưới nước phù hợp sau khi đậu trái, nuôi trái cho đến khi thu hoạch là 10 tháng.

Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn có bí quyết cho quýt hồng ra trái mùa, bán với giá cao đúng dịp Tết hoặc trước Tết. Với giá hiện nay nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở Lai Vung trúng đậm.

Quýt hồng Lai Vung năm nay dự kiến có 30.000 tấn trái phục vụ Tết Nguyên đán, đây là loại trái cây đặc sản có tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần tăng thu nhập cho bà con. Trái cây đặc sản quýt hồng ở huyện Lai Vung đang tiến hành đăng ký thương hiệu để đưa đi xuất khẩu ra nước ngoài./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần