Ra mắt Công ty Cổ phần Nhựa Stroman Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 18/12, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công ty Cổ phần Nhựa Stroman Việt Nam (Thôn Tấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Thị Mai Phương.

Tới dự, có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yên, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn  Thái Lai, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Thị Mai Phương, Tổng Giám đốcNguyễn Duy Chính cùng đại diện 100 đại lý của Tập đoàn trong cả nước. 

 
Ban lãnh đạo Stroman Việt Nam
Ban lãnh đạo Stroman Việt Nam
Phát biểu tại Lễ công bố, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Duy Chính cho biết, Stroman Việt Nam được thành lập vào thời điểm này đánh dấu sự trưởng thành của Tân Á Đại Thành. Sau 23 năm hình thành và phát triển, Tân Á Đại Thành hướng tới giải pháp tổng thể cung cấp nguồn nước, các sản phẩm ống nhựa của Stroman Việt Nam được sản xuất trên công nghệ của Đức, và nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu từ các nước G7. Đây là sự khẳng định vị thế của Tập đoàn, các sản phẩm của Stroman Việt Nam đưa ra thị trường mang đẳng cấp Đức với sức sống mới, cùng sự cam kết cung cấp các sản phẩm thân thiện, an toàn với môi trường…

Theo Tổng Giám đốc Stroman Việt Nam Nguyễn Phương Anh, Stroman Việt Nam được hình thành dựa trên nền tảng của Tập đoàn. Với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Tập đoàn giao phó, trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Stroman Việt Nam hứa sẽ phát triển đúng sự kỳ vọng, các sản phẩm ống nhựa trên dây chuyền sản xuất khép kín, tự động sẽ khẳng định thương hiệu của Tập đoàn… 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yên đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Thị Mai Phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần