Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ra mắt Tạp chí Điện tử Công dân và Khuyến học

Kinhtedothi – Ngày 16/6, Hội Khuyến học Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt, bấm nút khai trương Tạp chí Công dân và Khuyến học. Sự kiện đánh dấu bước mới trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam.

Tạp chí Công dân và Khuyến học là Cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam ra đời trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Dạy và Học ngày nay với hai loại hình báo chí: Tạp chí in và Tạp chí điện tử (tên miền http://congdankhuyenhoc.vn).

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập cho nhà báo Tô Phán
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học cho nhà báo Tô Phán

Với trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, có khả năng phủ rộng, Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học là công cụ tuyên truyền hữu hiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phục vụ hơn 22 triệu hội viên thuộc 63 tỉnh, thành Hội và hàng chục nghìn cho hội, dòng họ, đơn vị và ban khuyến học trên cả nước, tạp chí góp phần đáp ứng nhu cầu về tri thức khoa học, kinh tế, pháp luật, sức khỏe… của công dân Việt Nam.

Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học có phương châm hoạt động xuyên suốt là cổ súy và đồng hành với công tác giáo dục chất lượng, giáo dục khai phóng tiềm năng con người, nhằm xây dựng những lớp công dân Việt Nam có kiến thức, có kỹ năng số, có tư duy văn minh, cầu tiền; đề cao mọi hoạt động khuyến học, khuyến tài

Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học xác định 3 vấn đề quan trọng: Về tầm nhìn, phải phát triển từng bước vững chắc để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện với trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, đi đầu trong nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; là kênh thông tin tin cậy, đáp ứng nhu cầu tri thức về khoa học, kinh tế, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, văn hóa… của công dân Việt Nam; từ đó góp phần xây dựng công dân Việt Nam đạt tiêu chí công dân học tập, trở thành công dân toàn cầu trong thời kỳ mới.

Các đại biểu bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học
Các đại biểu bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học

Về sứ mệnh, Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học là cơ quan báo chí hiện đại có tính chuyên biệt, tuyên truyền, phản ánh; đồng thời kiến giải, phản biện những vấn đề đặt ra đối với công dân học tập, khởi tạo những giá trị mới trong truyền thông về lĩnh vực khuyến học; phụng sự ở mức cao nhất sự nghiệp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn cách mạng 4.0, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Về giá trị cốt lõi, lấy tiêu chí nhân văn làm giá trị cốt lõi, mọi hoạt động của Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học phải luôn tuân theo tiêu chuẩn đạo đức, tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính chuyên nghiệp với trách hiệm chính trị cao; tôn trọng danh dự, uy tín nghề nghiệp, phẩm chất của báo chí cách mạng, phục vụ công dân học tập, vì một xã hội Việt Nam học tập.

Tại Lễ ra mắt, Trưởng ban Thông tin và Truyền thông- Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Tiến Dũng đã công bố Quyết định thành lập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học, công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học đối với ông Tô Quang Phán (tức Tô Phán).

Thay mặt thường trực TƯ Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng chúc mừng Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học cùng Tổng biên tập Tô Phán; đồng thời đề nghị lãnh đạo, Ban biên tập, phóng viên của tạp chí nhanh chóng kiện toàn tổ chức để xây dựng quy chế hoạt động của Tạp chí; vận hành tạp chí hiệu lực, hiệu quả; đào tạo đội ngũ phóng viên vững vàng, tinh thông, am hiểu lĩnh vực, xứng đang là chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, là cơ quan báo chí tiêu biểu của cả nước. Bên cạnh đó cũng đề nghị hội viên cả nước tham gia viết tin bài cho tạp chí để tạp chí sinh động, thiết thực, cổ vũ tinh thần học tập vươn lên của Nhân dân.

Còn Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Trần Thanh Lâm mong rằng, Tạp chí sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý, phát huy nền tảng, truyền thống vốn có; quan tâm xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ trong tác nghiệp, quản lý phóng viên; là tờ báo trang trọng, có bản sắc riêng, có uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ trong bạn đọc, nhất là trong công tác xây dựng xã hội học tập…

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Tân Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học Tô Phán cảm ơn Hội Khuyến học Việt Nam đã tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng cho mình và nguyện sẽ nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Phương án quản lý vật dụng của thí sinh trong kỳ thi lớp 10

Hà Nội: Phương án quản lý vật dụng của thí sinh trong kỳ thi lớp 10

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ