Rà soát các công việc chuẩn bị, thực hiện nghiêm quy chế thi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2016 TP Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại trường ĐH Lâm Nghiệp - cụm thi xa nhất TP Hà Nội.

Theo báo cáo của trường ĐH Lâm Nghiệp, đến nay nhà trường đã hoàn tất các thủ tục như: Phát giấy dự thi cho thí sinh (TS), thành lập Ban đề thi, khâu coi thi,… ông Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng trường ĐH Lâm Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng cụm thi số 5 cho biết, điểm thi có hơn 6.500 TS dự thi, 600 cán bộ tham gia coi thi tại 229 phòng thi ở 11 điểm thi tập trung tại thị trấn Xuân Mai.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2016, trò chuyện, động viên đội ngũ sinh viên tình nguyện tại điểm thi trường ĐH Lâm Nghiệp. Ảnh Trung Đức
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2016 TP Hà Nội, kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi trường ĐH Lâm Nghiệp. Ảnh Trung Đức.
Rút kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, đến nay, Hội đồng thi Trường ĐH Lâm Nghiệp đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. “Tuy nhiên, trường nằm trên địa bàn hết sức phức tạp, năm trước đã có tình trạng TS bị bắt chẹt xe ôm; côn đồ đe dọa sinh viên tình nguyện hướng dẫn TS vào trọ nhà dân, giao thông ách tắc vào đầu giờ thi,… Việc này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà trường, bởi vậy rất cần sự hỗ trợ của lực lượng an ninh, cơ quan chức năng” - ông Chứ đề xuất.

Qua kiểm tra tại cụm thi Trường ĐH Lâm Nghiệp và một số điểm thi trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý hoan nghênh hội đồng thi và các điểm thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đảm bảo chuẩn bị tốt nhất về mọi điều kiện từ cơ sở vật chất, thông tin liên lạc, hỗ trợ về nơi trọ, an ninh trật tự. Ghi nhận đề xuất của Hội đồng thi trường ĐH Lâm Nghiệp, Trưởng Ban chỉ đạo thi TP Hà Nội giao UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo các lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi và kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị, các điểm thi tiếp tục rà soát các công việc chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc quy chế thi và quy chế phát ngôn. Ngoài ra, Trưởng Ban chỉ đạo thi yêu cầu, “sáng mai (30/6), tập trung TS, coi đây là một cuộc thi thử, nhà trường, cán bộ làm công tác coi thi phải có hướng dẫn, phổ biến kỹ quy chế thi, những vật dụng được, không được mang vào phòng thi… Coi đây là khâu tập dượt trước khi bước vào kỳ thi chính thức, giúp TS tránh được những lỗi đáng tiếc, đảm bảo cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 diễn ra nghiêm túc, khách quan” - Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.