Bình Phước:

Rác công nghiệp một nhà máy trong KCN Nam Đồng Phú đổ ra môi trường

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lượng lớn rác thải công nghiệp từ một nhà máy trong KCN Nam Đồng Phú thay vì đem xử lý lại bị chở đổ ra môi trường. Vụ việc đáng báo động nhưng phía nhà máy không hề hay biết..

KCN Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nơi một nhà máy bị tuồn rác thải công nghiệp đổ ra môi trường. Ảnh: Lâm Thiện.
KCN Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nơi một nhà máy bị tuồn rác thải công nghiệp đổ ra môi trường. Ảnh: Lâm Thiện.

Báo Kinh tế & Đô thị nhận phản ánh từ người dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về việc, thời gian gần đây rác thải từ nhà máy chế biến gỗ của Công ty cổ phần Kim Tín Bình Phước (Công ty Kim Tín) nằm trong KCN Nam Đồng Phú được lén chở đổ ra môi trường (vườn cao su và bãi đất trống) với số lượng lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường nước ngầm, không khí, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Chiều 17/6, theo hướng dẫn của người dân địa phương, tại một con hẻm thuộc tổ 2, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú phóng viên ghi nhận hàng chục đống rác thải nằm rải rác trong vườn cao su.

Rác thải công nghiệp từ KCN Nam Đồng Phú đang trên đường chở đi tiêu hủy, nhưng thực tế là lén chở đổ ra môi trường. Ảnh: Lâm Thiện.
Rác thải công nghiệp từ KCN Nam Đồng Phú đang trên đường chở đi tiêu hủy, nhưng thực tế là lén chở đổ ra môi trường. Ảnh: Lâm Thiện.

Cũng tại con hẻm này, cách đó vài trăm mét, phía đối diện cũng là những đống rác thải trong một vườn cao su khác, bãi đất trống sát bên cũng chứa đống rác lẫn đất lớn, ước hàng trăm mét khối.

Thoáng nhìn, những đống rác giống đất trộn lẫn tro, nhưng thực tế đây chính là rác thải công nghiệp. Có đống bốc mùi hôi khó chịu, nước màu nâu đen ứa ra, lan chảy tời đâu thì cây cỏ dại vốn có sức chịu đựng tốt cũng chết rụi tới đó.

Nhìn giống những đống đất trộn lẫn tro, nhưng đây là rác thải công nghiệp trong nhà máy thuộc KCN Nam Đồng Phú được lén chở đổ ra môi trường. Ảnh: Lâm Thiện.
Nhìn giống những đống đất trộn lẫn tro, nhưng đây là rác thải công nghiệp trong nhà máy thuộc KCN Nam Đồng Phú được lén chở đổ ra môi trường. Ảnh: Lâm Thiện.

“Rác thải trong khu công nghiệp có khả năng chứa nhiều loại hóa chất công nghiệp, nhiễm chì, … rất độc hại, lẽ ra phải đem vào cơ sở xử lý rác thải nguy hại được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp phép để xử lý. Nhưng không hiểu sao nhà máy chủ nguồn thải không quản lý, giám sát chặt để các đối tượng lén đổ ra môi trường, mỗi chuyến rác nặng hàng chục tấn” – một người dân phản ánh.

Một đống rác trộn lẫn đất khối lượng ước hàng trăm tấn được đổ bỏ tại bãi đất trống, nước màu nâu đen tỏa ra mùi hôi thối. Ảnh: Lâm Thiện.
Một đống rác trộn lẫn đất khối lượng ước hàng trăm tấn được đổ bỏ tại bãi đất trống, nước màu nâu đen tỏa ra mùi hôi thối. Ảnh: Lâm Thiện.

Theo người dân, đã có lần họ lo ngại chất thải như mùn than kia độc hại và thắc mắc thì được người chuyên chở cho biết đây chính là mùn than dùng làm phân bón cây.

Sáng 18/6, tiếp tục theo chỉ dẫn của người dân phóng viên có mặt gần nhà máy Công ty Kim Tín và bắt gặp 2 xe ben chở đầy chất thải hướng từ nhà máy. Bám theo lộ trình 2 xe nhiều km, qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư, tới bìa rừng cao su thuộc ấp An Hòa, xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú) đây lại là một địa điểm khác để đổ trộm chất thải lấy ra từ Công ty Kim Tín.

Điều đáng nói có lúc 2 xe ben chở rác kia chiếc chặn đầu, chiếc chặn đuôi xe của phóng viên nhằm cản trở việc tác nghiệp.

Nước màu nâu đen từ rác chảy ra ngấm vào lòng đất. Ảnh: Lâm Thiện.
Nước màu nâu đen từ rác chảy ra ngấm vào lòng đất. Ảnh: Lâm Thiện.

Sáng cùng ngày, sau khi tác nghiệp phóng viên đã báo cáo vụ việc tới ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú. Ngay sau đó lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Ông Nguyễn Minh Chiến, Giám đốc Ban quản lý khu kinh tế Bình Phước sau khi nghe phóng viên phản ánh đã ghi nhận thông tin và cho biết sẽ cho người kiểm tra.

Ông Chiến cũng đề nghị phóng viên tiếp tục báo vụ việc tới ông Phạm Phi Điểu, Tổng Giám đốc KCN Bắc Đồng Phú (đơn vị chủ quản cả KCN Nam Đồng Phú), nhưng khi phóng viên liên lạc vị này không nghe máy.

Nước màu nâu đen từ rác chảy tới đâu cây cỏ dại cũng chết rụi tới đó. Ảnh: Lâm Thiện.
Nước màu nâu đen từ rác chảy tới đâu cây cỏ dại cũng chết rụi tới đó. Ảnh: Lâm Thiện.

Chiều cùng ngày, qua trao đổi ông Lưu Ngọc Điệp, Trưởng phòng tổ chức Công ty Kim Tín cho biết, rác thải từ nhà máy Công ty Kim Tiến là rác thải công nghiệp nên phải được thuê đơn vị có chức năng chuyên chở đi xử lý theo quy định pháp luật, tránh lây lan ra môi trường.

“Tuân thủ pháp luật, cũng như nhận thức rõ tác hại của rác thải công nghiệp, phía Công ty Kim Tín chúng tôi đã thuê một đơn vị có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuyên chở và xử lý nguồn rác thải công nghiệp này. Chúng tôi đã ký hợp đồng và trước lúc ký có kiểm tra hồ sơ năng lực, giấy phép kinh doanh của đơn vị đó. Mỗi ngày lượng rác nhà máy thải ra mấy xe ben, giá chuyên chở và xử lý 1 xe như vậy nhiều triệu đồng, thế nhưng không hiểu sao đơn vị này lại để xảy ra tình trạng như vậy, thật đáng tiếc” – đại diện Công ty Kim Tín nói.

2 xe ben đang chở ra thải vào rừng cao su thuộc huyện Đồng Phú. Ảnh: Lâm Thiện.
2 xe ben đang chở ra thải vào rừng cao su thuộc huyện Đồng Phú. Ảnh: Lâm Thiện.

Trả lời phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch huyện Đồng Phú cho biết, quan điểm của lãnh đạo huyện là vi phạm về môi trường phải được xử lý nghiêm, trường hợp này thẩm quyền thuộc cơ quan, đơn vị nào ông sẽ yêu cầu, đề nghị xác minh, xử lý dứt điểm.

“Tôi đã báo vụ việc phóng viên phản ánh với Ban quản lý khu kinh tế và đơn vị chủ quản khu công nghiệp, anh em sẽ phối hợp xử lý, nếu cần thiết tôi sẽ yêu cầu Công an vào cuộc”.

Có những loại rác thải công nghiệp mặc dù nhìn qua mắt thường chúng ta tưởng chừng vô hại, nhưng có thể chứa nhiều chất độc hại, kim loại nặng, … tạo nguy cơ ô nhiễm môi trường về lâu dài, khó khắc phục, hủy hoại đất ở,  đất canh tác, làm ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Xe biển kiểm soát 93H-02416 kết thúc lộ trình là một điểm đổ rác lén tại ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Ảnh: Lâm Thiện.
Xe biển kiểm soát 93H-02416 kết thúc lộ trình là một điểm đổ rác lén tại ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Ảnh: Lâm Thiện.

Vì tác hại của rác thải công nghiệp nên pháp luật đã quy định mọi nguồn rác thải công nghiệp đều phải được kiểm soát chặt và xử lý đúng cách. Người dân huyện Đồng Phú mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, Công ty Kim Tín cũng như mọi doanh nghiệp chủ nguồn rác trong KCN Nam Đồng Phú có biện pháp giám sát, ngăn chặn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đổ thẳng ra môi trường như trường hợp nêu trên, tránh nguy cơ đầu độc môi trường không khí, nước, cây trồng vật nuôi và đặc biệt là ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng dân cư về lâu dài.