Rằm tháng Giêng, trái cây đắt gấp 2 lần

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại chợ Thái Bình, Thị Nghè, Vườn Chuối..., mỗi kg bưởi da xanh loại 1, có lá cành, được bán với giá 45.000-47.000 đồng, một quả tầm 2 kg gần 100.000 đồng, tăng gần gấp đôi ngày thường

KTĐT - Tại chợ Thái Bình, Thị Nghè, Vườn Chuối..., mỗi kg bưởi da xanh loại 1, có lá cành, được bán với giá 45.000-47.000 đồng, một quả tầm 2 kg gần 100.000 đồng, tăng gần gấp đôi ngày thường

Một quả bưởi da xanh chưa đến 2 kg có giá 100.000 đồng, đắt hơn 50.000 đồng so với ngày thường. Nhiều loại trái cây tại TP HCM sáng nay tăng vài nghìn đến hơn 10.000 đồng mỗi kg so với mấy ngày trước, do sức mua cao trong dịp Nguyên tiêu.

Tranh thủ đi chợ từ sáng sớm để kịp giờ làm, chị Hoài ở quận Bình Thạnh tạt ngang qua chợ mua cặp bưởi để cúng rằm. Sau khi chọn 2 quả ưng ý nhất, chị sốc khi người bán hét giá đến 200.000 đồng và đi kèm với lời giải thích hôm nay là rằm, trái cây đắt đỏ. "Định bụng sẽ sang hàng khác chọn nhưng do người bán nói chưa ai mở hàng, sợ 'ăn chửi' vào buổi sáng sẽ xui cả ngày nên tôi đành bấm bụng mua dù tiếc cả ruột", chị than thở.

Tại chợ Thái Bình, Thị Nghè, Vườn Chuối..., mỗi kg bưởi da xanh loại 1, có lá cành, được bán với giá 45.000-47.000 đồng, một quả tầm 2 kg gần 100.000 đồng, tăng gần gấp đôi ngày thường. Bưởi 5 Roi rẻ hơn một chút, 35.000 đồng một kg, mỗi quả đa phần đều vượt 2 kg. Những quả có hình thức không đẹp, da chuyển sang vàng, không còn cành lá, da không láng bóng, có giá rẻ hơn, nhưng cũng ở mức 30.000-40.000 đồng một quả, trong khi ngày thường chừng 20.000 đồng.

Bà Hà, tiểu thương ở chợ Thái Bình, quận 1, TP HCM, cho biết: "Do trong Tết, các nhà vườn đã thu hoạch gần như toàn bộ nên sau Tết không có nhiều hàng để bán. Chính vì vậy, muốn mua bưởi đẹp phải trả giá đắt". Theo bà, nếu như mấy ngày trước có thể giảm vài nghìn một kg cho khách vui, nhưng trong rằm tháng Giêng, nhu cầu mua sắm ở mức cao nên không có chuyện kỳ kèo bớt một thêm hai.

Nhiều loại trái cây khác cũng đắt đỏ hơn ngày thường từ vài nghìn đến trên 10.000 đồng một kg. Mấy ngày trước, nho đỏ còn 150.000 đồng, nho đen 170.000 đồng mỗi kg thì nay đã lên 160.000 và 185.000 đồng. Mãng cầu (na) sau Tết vẫn đứng mức cao, 60.000-70.000 đồng một kg, những quả to, nở gai, da láng, không có vết thâm đen và lá còn tươi đến 80.000 đồng một kg. Xoài cát Hòa Lộc trước Tết khoảng 60.000 đồng, đã lên 70.000 đồng trong ngày rằm tháng Giêng. Quýt dao động 35.000-40.000 đồng, trong khi vài ngày trước chừng 30.000-32.000 đồng.

Chị Trang, tiểu thương chợ Thị Nghè cho biết phải hết tháng Giêng, giá trái cây mới hạ nhiệt. Đây là tháng có nhiều lễ hội, ngày cúng kiếng nên sức mua dù đã giảm so với giáp Tết nhưng vẫn ở mức cao.

Mặc khác, một số loại hoa quả sau Tết trở nên khan hiếm chứ không phong phú như trước Tết. Một số nhà xe vẫn chưa làm việc trở lại nên việc vận chuyển từ nhà vườn lên các vựa trái cây cũng có đôi chút khó khăn. Do vậy, theo chị, mặt bằng giá trái cây còn ở mức cao nên ngày mùng 10 vừa qua (cúng thần tài, thổ địa) hay ngày rằm, giá có nhích lên so với thường lệ là điều tất yếu.

Trong khi đó, hoa giữ mức cao, xấp xỉ như giáp Tết. Một cây vạn thọ chừng 3-4 hoa có giá 8.000-10.000 đồng, cúc 15.000-25.000 một bó, lay ơn 50.000-55.000 mỗi bó, huệ trắng 50.000 đồng.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần