Rắn đi chung xe khách với người

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng ngày 8/1, chiếc xe khách giường nằm chất lượng cao chở động vật còn sống không xuất trình được giấy tờ liên quan đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Tổ liên ngành kiểm dịch Thủ Đức kết hợp với đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra trên tuyến QL1. Đến đoạn qua phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương) phát hiện xe khách giường nằm BKS 53S - 8822 do tài xế Đinh Ngọc Thái (39 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) chạy tuyến bến xe Phan Rí (Bình Thuận) – bến xe Miền Đông (TP.HCM)  yêu cầu dừng kiểm tra.

 
Số động vật bị thu giữ.
Số động vật bị thu giữ.
Tổ liên ngành phát hiện dưới gầm xe có nhiều rắn hổ hành và con Dúi còn sống, tuy nhiên tài xế không xuất trình được giấy chứng minh nguồn gốc, nên yêu cầu tài xế lái xe về trạm kiểm dịch động vật để xác mình làm rõ.

Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ 13 con Dúi có trọng lượng 13,7 ký và hàng chục con rắn hổ hành có trọng lượng 3kg. Tài xế xe khai nhận chở hàng cho một hành khách ký gửi từ Bình Thuận vào bến xe Miền Đông sẽ có người nhận.

Sau khi lập biên bản xử lý tài xế về hành vi “vận chuyển lâm sản trái phép” số động vật  được bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng để xử lý đúng thẩm quyền.