Ronaldo giành giải cầu thủ xuất sắc nhất FIFA The Best 2017

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Không phải đến đêm công bố kết quả ngày hôm qua, tất cả đều đã biết chủ nhân của danh hiệu này là ai.

Cristiano Ronaldo, 32 tuổi, sẽ sưu tập nốt danh hiệu Ballon d'Or vào cuối năm nay, điều gần như là chắc chắn, để san bằng kỉ lục giành 5 Quả bóng Vàng với Leo Messi. Nhưng trên hết, để chứng tỏ những giá trị tối đa mà anh có thể mang lại cho thế giới bóng đá, cho những ước mơ vượt qua mọi giới hạn để đạt tới thành công, và ấn tượng hơn là ở lại với đỉnh cao đó một cách hoàn mỹ. Và Cristiano Ronaldo lần thứ 2 liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý The Best. Với 2 lần xé lưới Juve ở chung kết Champions League cùng hàng loạt bàn thắng quan trọng khác tại cả Real lẫn ĐT Bồ Đào Nha trong năm 2017, Ronaldo trội hơn hẳn cả về thành tích cá nhân lẫn tập thể so với Lionel Messi và Neymar, 2 ứng viên khác trong danh sách rút gọn của FIFA.

Không ai có thể gây được nhiều ấn tượng hơn thầy trò HLV Zidane trong năm 2017. Tại La Liga, Real đánh bại Barca để giành chức vô địch đầu tiên sau 5 năm. Ở đấu trường châu Âu, Real trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Champions League. Trận cầu quan trọng nhất là khi Real đè bẹp một quyền lực của bóng đá châu Âu, Juventus tới 4-1 trong trận chung kết. Zidane đã đánh bại 2 ứng cử viên sáng giá khác là Antonio Conte (Chelsea) cùng Max Allegri (Juventus) để đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất FIFA The Best 2017. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chiến lược gia người Pháp cùng Real Madrid trong mùa giải vừa qua. Với danh hiệu này, Zidane trở thành người đầu tiên đoạt được danh hiệu cá nhân cao quý nhất trên tư cách cầu thủ (năm 1998) lẫn HLV.

Olivier Giroud đã giành giải thưởng Puskas với bàn thắng đẹp nhất năm. Đó là cú volley thần sầu của chân sút người Pháp trong trận Arsenal thắng Crystal Palace 2-0. Điều đáng chú ý, bàn thắng của Giroud xảy ra vào ngày 1/1/2017.

Giải fair-play của FIFA năm nay được trao cho một cầu thủ ít tên tuổi. Tiền đạo Francis Kone của CLB Slovacko (CH Czech) đã nhận giải. Trong một trận đấu thuộc giải VĐQG, Kone đã cứu sống thủ môn Martin Berkovec (Bohemians). Sau pha va chạm giữa họ, Berkovec bất tỉnh, Kone cho tay vào miệng Berkovec để tránh thủ môn này tự nuốt lưỡi. Kone đã cứu sống thủ môn đối phương, bất chấp việc anh liên tục bị CĐV đối phương la ó phân biệt chủng tộc trong mỗi lần chạm bóng.

Ở hạng mục dành cho bóng đá nữ, cả 2 giải thưởng cao quý nhất đều thuộc về Hà Lan: Tiền đạo Lieke Martens và HLV Sarina Wiegman cho 2 giải cầu thủ và HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm. Hà Lan đã đăng quang ở giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2017.

DANH SÁCH CÁC GIẢI THƯỞNG

HLV bóng đá nam xuất sắc nhất: Zinedine Zidane (Real)

HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Sarina Wiegman (ĐT Hà Lan)

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha - Real)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Lieke Martens (ĐT Hà Lan)

Bàn thắng đẹp nhất trong năm: Olivier Giroud (Arsenal)

Giải thưởng fair-play: Francis Kone (Slovacko)

CĐV ấn tượng nhất: Celtic.

Thủ môn xuất sắc nhất: Gianluigi Buffon (Italia - Juventus)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần