Rúng động thảm án ở Bắc Giang, 3 người trong gia đình bị chém tử vong

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 22/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ thảm án 3 người chết ở huyện Lạng Giang.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Theo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, vụ thảm án xảy ra chiều cùng ngày trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Thông tin ban đầu cơ quan công an xác định, chiều cùng ngày, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 3 người trong gia đình ông Trần Đình L. (SN 1949, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) cùng tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó, xác định nghi phạm gây án là Trần Văn Hiếu (SN 1974, con trai ông Trần Đ. L., đối tượng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, mới chấp hành án trở về địa phương từ ngày 13/10/2021).
 Nghi phạm Trần Văn Hiếu.
Các nạn nhân tử vong trong vụ án là Trần Đình L. (SN 1949, là bố của Hiếu), bà Bùi Thị Th. (SN 1949, mẹ Hiếu) và Trần Thị Th. (SN 1976). Sau khi đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái, nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương. Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe mô tô Dream, màu nâu BKS 98H5 - 2868.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân khi có thông tin về Trần Văn Hiếu, thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793. Ai biết mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần