S-Race Hà Nội: Đường chạy của kết nối và hội tụ

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/11, tại Hà Nội, giải chạy học sinh, sinh viên S-Race đã được tổ chức, lập kỷ lục so với các chặng đấu trước về số lượng phụ huynh và thầy cô tham gia.

S-Race Hà Nội thu hút 4200 người tham gia gồm 800 học sinh THCS, 800 học sinh THPT, 1400 sinh viên, 800 thầy cô giáo và 400 vận động viên là phụ huynh cùng con trong lứa tuổi tiểu học.

Kỷ lục số lượng phụ huynh và thầy cô giáo tham gia

Là giải chạy lớn nhất dành cho học sinh, sinh viên, S-Race 2022 không chỉ tạo ra sân chơi thể thao, khích lệ phong trào rèn luyện thể thao trong nhà trường mà còn hướng tới kết nối học sinh, sinh viên với gia đình và thầy cô trong việc chăm sóc sức khỏe học đường, hiện thực hóa khát vọng nâng cao tầm vóc Việt.

Tại Hà Nội, bên cạnh 6 nội dung thi đấu với 2 cự ly 3 km (sinh viên nam và nam sinh THPT) và 1,5 km (nam sinh THCS, sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nữ sinh THCS) thì hai nội dung thi đấu mở rộng S-Race Family và S-Race Teacher cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các thầy cô giáo cùng cha mẹ học sinh. 800 giáo viên và 400 vận động viên là phụ huynh cùng con trong độ tuổi tiểu học cũng đã tham gia chạy với cự ly chạy 1,5 km nhằm cổ vũ cho giải. Từ đầu giải đến nay, đây là con số kỷ lục về số lượng phụ huynh và thầy cô tham gia hoạt động hưởng ứng giải chạy. S-Race Family, S-Race Teacher là lời khẳng định chung tay của gia đình, nhà trường với sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.

 

S-Race Hà Nội: Đường chạy của kết nối và hội tụ - Ảnh 1

 

Các thầy cô giáo tham gia S-Race Teacher để cổ vũ cho các em học sinh, sinh viên

Tranh tài ở S-Race Teacher, thầy Đỗ Văn Nam, trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm cho biết tham gia chạy bộ để tiếp sức cho các em học sinh “S-Race năm nay trở nên ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng dịp Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, là sự khẳng định đồng lòng, gắn kết của các thầy cô giáo đối với các học trò của mình. Dẫu khó khăn như thế nào, các thầy cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh các em, cùng các em vượt qua những thử thách để có thể “đến đích” thuận lợi ” - Thầy Nam chia sẻ.

Thầy cô cùng học trò của mình rất hào hứng tham gia giải chạy S-Race Hà Nội (Ảnh: S-Race)

Còn phụ huynh của học sinh Ngô Quý Khang An, Trường Tiểu học Trưng Vương - về nhất nội dung S-Race Family bày tỏ “Từ khi đăng ký tham gia S-Race, ngày nào con cũng rủ tôi cùng chạy bộ để luyện tập. Nhìn thấy con hào hứng như thế, tôi cũng vui, mong rằng con sẽ có thêm được những trải nghiệm mới. Ngoài việc bồi đắp thêm kiến thức cho con thì những hoạt động chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất cũng rất quan trọng.” 

 

S-Race Hà Nội: Đường chạy của kết nối và hội tụ - Ảnh 2

 

Gương mặt rạng rỡ của phụ huynh cùng các bạn học sinh tiểu học trên đường chạy S-Race Family (Ảnh: S-Race)

S-Race Hà Nội – Vì tầm vóc Việt

S-Race Hà Nội là mốc thứ tư trên hành trình S-Race 2022, tiếp nối S-Race Quảng Nam Bản lĩnh, S-Race TP HCM Chinh phục, S-Race Quảng Ninh Trưởng thành. Với thông điệp Vì tầm vóc Việt, S-Race Hà Nội là mảnh ghép tiếp theo tạo nên một hành trình trưởng thành đầy giá trị nhân văn và đề cao những tố chất tốt đẹp của thế hệ trẻ. 

 

S-Race Hà Nội: Đường chạy của kết nối và hội tụ - Ảnh 3

 

S-Race Hà Nội chọn biểu tượng Khuê Văn Các để gửi gắm khát vọng về một thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tri thức (Ảnh: S-Race)

Ở 3 chặng đầu, cùng với hoạt động đồng hành là 21 ngày thử thách S-Race Online, tình yêu với môn chạy bộ đã được lan toả và hưởng ứng bởi đông đảo học sinh, sinh viên tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. S-Race trở thành điểm khởi đầu để mỗi học sinh, sinh viên quan tâm hơn tới sức khỏe của chính mình, biến các hoạt động thể thao trở thành hoạt động yêu thích thường nhật, một thói quen trong cuộc sống, góp phần nâng cao sức khỏe học đường.

Cũng như các chặng trước đó, S-Race Hà Nội có nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi); sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18 - 23 tuổi). Cự ly thi đấu 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5 km dành cho nam sinh THCS, sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nữ sinh THCS. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Hà Nội là 132 triệu đồng.

S-Race Hà Nội có sự đồng hành của Tập đoàn TH - đơn vị tiên phong cùng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành trong các chương trình như Sữa học đường quốc gia, Sức khỏe học đường, Đề án Dinh dưỡng người Việt… Tập đoàn TH đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển thể lực, tầm vóc và trí lực cho học sinh, sinh viên cần kết hợp dinh dưỡng học đường hợp lý với tăng cường các hoạt động thể chất.

“Chúng tôi luôn tâm niệm rằng đầu tư vào sức khỏe, đầu tư vào giáo dục là góp phần cải thiện nòi giống của một dân tộc, là đầu tư vào sự phát triển mang tính chiến lược của quốc gia. Khát khao Vì tầm vóc Việt đã thôi thúc TH thực hiện những sứ mệnh cao đẹp trong đó có việc mang lại những sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng và tiên phong đồng hành với các chương trình nâng cao sức khỏe học đường, nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực, tất cả vì thế hệ tương lai” - Đại diện Tập đoàn TH, ông Vijay Kumar Pandey (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm sữa TH) chia sẻ tại lễ khai mạc S-Race Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần