Sả, gừng, chanh "cháy hàng" tại các chợ dân sinh

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số ca F0 tại Hà Nội tăng cao, nhu cầu mua hương liệu xông hỗ trợ điều trị Covid-19 của người dân tăng đột biến. Các mặt hàng như: sả, chanh, gừng…đang là mặt hàng” hot” bán chạy tại các chợ dân sinh.

Những ngày qua, Hà Nội liên tục ghi nhận trên 10.000 ca mắc Covid-19 trong ngày, thậm chí ngày 1/3 vừa qua toàn thành phố ghi nhận hơn 13.000 F0/ngày.  Ngoài các mặt hàng nhu yếu phẩm và vật tư y tế được nhiều người dân mua, hương liệu dùng để xông cũng đang đắt hàng.
Những ngày qua, Hà Nội liên tục ghi nhận trên 10.000 ca mắc Covid-19 trong ngày, thậm chí ngày 1/3 vừa qua toàn thành phố ghi nhận hơn 13.000 F0/ngày.  Ngoài các mặt hàng nhu yếu phẩm và vật tư y tế được nhiều người dân mua, hương liệu dùng để xông cũng đang đắt hàng.
Việc số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao thời gian gần đây khiến nhu cầu mua hương liệu xông hỗ trợ điều trị Covid-19 của người dân tăng đột biến.
Việc số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao thời gian gần đây khiến nhu cầu mua hương liệu xông hỗ trợ điều trị Covid-19 của người dân tăng đột biến.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, các mặt hàng như: Sả, gừng, chanh, lá tía tô…đều được người dân mua số lượng lớn
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, các mặt hàng như: Sả, gừng, chanh, lá tía tô…đều được người dân mua số lượng lớn
Một tiểu thương cho biết: "So với ngày thường, tôi đã nhập gấp 3 lần số lượng các mặt hàng chanh, sả, gừng, lá tía tô...và đều bán hết."
Một tiểu thương cho biết: "So với ngày thường, tôi đã nhập gấp 3 lần số lượng các mặt hàng chanh, sả, gừng, lá tía tô...và đều bán hết."
Khảo sát tại một số chợ cho thấy, giá các mặt hàng này cũng tăng hơn so với trước. Cụ thể, giá chanh từ 20.000 đồng lên 30.000-35.000 đồng/kg, gừng tăng lên 40.000-50.000 đồng/kg...
Khảo sát tại một số chợ cho thấy, giá các mặt hàng này cũng tăng hơn so với trước. Cụ thể, giá chanh từ 20.000 đồng lên 30.000-35.000 đồng/kg, gừng tăng lên 40.000-50.000 đồng/kg...
Sả từ 10.000 đồng lên 25.000-30.000 đồng/kg, tía tô 15.000-20.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg…
Sả từ 10.000 đồng lên 25.000-30.000 đồng/kg, tía tô 15.000-20.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg…
Các mặt hàng lá xông được bày bán nhiều tại chợ dân sinh.
Các mặt hàng lá xông được bày bán nhiều tại chợ dân sinh.
Tại các siêu thị, mặt hàng sả, chanh, gừng...đều được cung ứng đầy đủ cho người dân.
Tại các siêu thị, mặt hàng sả, chanh, gừng...đều được cung ứng đầy đủ cho người dân.
Chị Nguyễn Tuyết Dung (phường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) cho biết: "Thay vì sáng sớm ra chợ mua, tôi đi siêu thị cũng là một lựa chọn, nhiều người nghĩ tại siêu thị đắt hơn so với ngoài chợ, nhưng theo tôi thì giá cả cũng không chênh nhau là mấy, như sả còn rẻ hơn ngoài chợ vì chỉ có 23.500 đồng/kg mà lại đảm bảo được nguồn gốc hàng hoá".
Chị Nguyễn Tuyết Dung (phường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) cho biết: "Thay vì sáng sớm ra chợ mua, tôi đi siêu thị cũng là một lựa chọn, nhiều người nghĩ tại siêu thị đắt hơn so với ngoài chợ, nhưng theo tôi thì giá cả cũng không chênh nhau là mấy, như sả còn rẻ hơn ngoài chợ vì chỉ có 23.500 đồng/kg mà lại đảm bảo được nguồn gốc hàng hoá".

 

Theo nhiều người dân, việc xông hơi bằng hương liệu giúp cơ thể thoải mái hơn trong việc hỗ trợ điều trị Covid-19. Do đó, trước tình trạng số lượng ca F0 chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", nhu cầu mua hương liệu tại các chợ dân sinh cũng tăng mạnh.
Theo nhiều người dân, việc xông hơi bằng hương liệu giúp cơ thể thoải mái hơn trong việc hỗ trợ điều trị Covid-19. Do đó, trước tình trạng số lượng ca F0 chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", nhu cầu mua hương liệu tại các chợ dân sinh cũng tăng mạnh.
 

Trả lời độc giả VietNamNet trước đó về việc xông hơi phòng ngừa và điều trị Covid-19, TS.BS Ngô Quang Hải - nguyên Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) - cho rằng, mọi người nên hiểu mục đích của phương pháp xông là cách vệ sinh mũi họng, giúp bảo vệ lớp niêm mạc mũi họng, đồng thời giúp cải thiện các triệu chứng vùng mũi họng.

Do xông hơi là chỉ ở ngoài bề mặt niêm mạc, không ảnh hưởng đến virus bên trong tế bào, vì vậy chỉ có tác dụng giảm triệu chứng hô hấp, giúp người bệnh đỡ nghẹt mũi, khô họng, loãng đàm...

Xông không có tác dụng ngăn ngừa, chữa khỏi bệnh Covid-19 cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh.

Về nguyên liệu xông, có thể mua các chế phẩm xông đóng sẵn dạng viên, cũng có thể tự nấu nước xông. Nước xông tự nấu thông dụng và dễ mua nhất chính là gừng, chanh, sả. Thời gian xông chỉ cần từ 15-20 phút, ngày chỉ cần xông 1 lần là đủ.