Sách của Tổng Bí thư tạo bước ngoặt mới về nhận thức phòng, chống tham nhũng

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hơn 600 trang và 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố....

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút phát hành sách điện tử.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút phát hành sách điện tử.

Sáng 2/2, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cùng các ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động

Giới thiệu về cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, quá trình biên soạn, xuất bản đã thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học. Tổ biên soạn đã tập trung sưu tầm, tập hợp rất công phu, kỹ lưỡng các tài liệu, tư liệu, hình ảnh có liên quan từ nhiều nguồn và qua nhiều thời kỳ khác nhau.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Cuốn sách được triển khai biên soạn theo ba nhóm nội dung: Xây dựng bài viết tổng quan về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu, kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động. Từ đó, cho thấy tầm nhìn xa của Tổng Bí thư về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Các bài viết, bài phát biểu, kết luận chỉ đạo được sắp xếp theo thứ tự thời gian nhằm minh họa, cụ thể hóa, làm sâu sắc thêm nội dung của bài tổng quan; thể hiện hành trình, thông điệp và bước tiến quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó thể hiện tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dù ở bất kỳ cương vị nào và đã trải qua hơn 50 năm công tác kể từ khi còn là một Biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản cho đến nay là người đứng đầu Đảng ta. Quá trình biên soạn, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, cụ thể về ý tưởng, nội dung, kết cấu, hình thức của cuốn sách.

Cuốn sách (hơn 600 trang và 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố) được xuất bản với số lượng gần 55.000 cuốn, cấp phát cho các cơ quan ở Trung ương và các địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt.

Làm sáng rõ tư duy của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước, thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” được cán bộ, đảng viên, Nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 10 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Trong đó, nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ "chống giặc nội xâm" trong thời gian tới là rất cần thiết.

Hình ảnh cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị ra mắt - Ảnh: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Hình ảnh cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị ra mắt - Ảnh: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của người đứng đầu Đảng ta. Góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị mình. Hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước, trên cơ sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh lễ ra mắt.
Quang cảnh lễ ra mắt.

"Cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong cuốn sách này. Phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế. Tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ không ngừng nghỉ. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với bối cảnh, yêu cầu phát triển đất nước" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, GS.TS Phùng Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhận định, cuốn sách đã trả lời 4 câu hỏi lớn mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất quan tâm: Bản chất và những biểu hiện của tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao phải kiên định, kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực? Muốn chống thì phải làm gì, làm như thế nào? Chúng ta đã làm được gì và sắp tới sẽ tiếp tục như thế nào?

Xung quanh việc trả lời 4 câu hỏi đó, Tổng Bí thư đã lý giải một cách khoa học, thuyết phục, góp phần củng cố nhận thức và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc chiến cam go, phức tạp này.

GS.TS Phùng Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu
GS.TS Phùng Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu

GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, cuốn sách đã hệ thống lại toàn bộ chủ trương của Đảng ta từ trước đến nay, nêu rõ nguyên tắc, quan điểm, phương châm, định hướng nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống tham nhũng. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu quyết tâm chính trị của Đảng, với cách làm bài bản, khoa học, từng bước vững chắc, thấu lý đạt tình, hiểu rõ tính nhân văn và nhân đạo của Đảng ta. "Cuốn sách cũng giúp bạn bè quốc tế hiểu chúng ta hơn, họ tin chúng ta hơn, các nhà đầu tư yên tâm hơn khi đầu tư vào Việt Nam, vì thế mà vị thế, uy tín nước ta được nâng cao hơn" -GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết.

Các ý kiến khác cũng nhận định, cuốn sách mang ý nghĩa hết sức sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam hiện nay đang được Đảng chỉ đạo quyết liệt, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối” và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực. Đồng thời hy vọng ở giai đoạn mới, cuộc chiến chống "giặc nội xâm" tiếp tục trở thành cao trào, toàn dân tham gia để thực hiện cho được mục tiêu "không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần