Samsung đang mất dần thị trường điện thoại Việt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong đúng 1 năm 2014, hãng điện thoại Hàn Quốc đã để mất tới 12% thị phần tại thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất của IDC về thị trường điện thoại châu Á/Thái Bình Dương, năm 2014 vừa qua, đã có 28,7 triệu chiếc điện thoại di động được phân phối tại thị trường Việt, tăng trưởng 13% so với năm trước. Trong đó có 11,6 triệu smartphone với tốc độ tăng trưởng lên tới 57% so với năm 2013.

Đáng chú ý, IDC cũng cho biết, mặc dù Samsung vẫn giữ ngôi đầu trong thị trường smartphone ở Việt Nam với 26% thị phần trong năm 2014 nhưng con số này đã bị giảm mạnh so với 38% của năm 2013. Càng đáng lo ngại hơn cho hãng điện thoại Hàn Quốc nếu biết vào năm 2012 họ vẫn đang chiếm tới 54% thị phần. 

 
Người Việt dần nghiêng về các loại điện thoại của Microsoft thay vì Samsung như những năm trước
Người Việt dần nghiêng về các loại điện thoại của Microsoft thay vì Samsung như những năm trước
Hãng điện thoại xếp thứ 2 là Microsoft với thị phần 24%, tăng mạnh từ con số 16% trong năm 2013. Cũng theo nhận định của IDC, hiện Việt Nam là thị trường mà hãng này có số thị phần cao nhất trong khu vực châu Á/Thái Bình Dương.

Các hãng điện thoại xếp tiếp theo là Oppo của Trung Quốc với 8% và Asus của Đài Loan với 6%. Cả 2 hãng này đều có bước tăng trưởng mạnh trong năm 2014 khi lần lượt có mức tăng 7% và 6% so với 2013. Đáng chú ý nếu biết vào 2013, thị phần của Asus tại Việt Nam chưa đủ tới 1%.

Cũng theo nhận định của IDC, trong năm 2015, xu hướng smartphone sẽ lấn át dòng điện thoại phổ thông tại Việt Nam. Cùng với đó người Việt sẽ dần chuộng hơn các mẫu điện thoại thông minh có kích thước màn hình lớn từ 5 inch đến 5,5 inch.

Báo cáo của IDC cũng cho biết, 28,7 triệu điện thoại di động đã được bán ra trong năm 2014 tại Việt Nam, tăng 13% so với năm 2013. Trong đó, smartphone chiếm 41% tổng số, đạt 11,6 triệu chiếc, tăng trưởng 57% so với năm 2013. IDC dự báo smartphone sẽ lấn át điện thoại phổ thông vào năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần