Samsung khánh thành Trung tâm R&D tại Hà Nội

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào sáng nay (23/12), Tập đoàn Samsung đã chính thức khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Được biết, trung tâm R&D của Samsung có quy mô đầu tư 220 triệu USD, được thiết kế với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2 và diện tích sàn là 79.511 m2. Với việc đưa vào hoạt động trung tâm này, Samsung đã trở thành doanh nghiệp FDI đầu tiên xây dựng trung tâm riêng, chuyên về nghiên cứu và phát triển có quy mô lớn tại Việt Nam.

Trung tâm R&D mới của Samsung có quy mô đầu tư 220 triệu USD
Trung tâm R&D mới của Samsung có quy mô đầu tư 220 triệu USD

Theo Tổng Giám đốc Samsung Electronics Roh Tae Moon, việc xây dựng Trung tâm R&D tại Hà Nội là bước đi quan trọng trong kế hoạch nâng tầm vị thế của Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, thông qua Trung tâm R&D, Samsung kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của lĩnh vực phần cứng, phần mềm phù hợp với lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại Việt Nam, ông Roh Tae Moon nói.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam hiện đã trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng của Samsung trên toàn cầu. Việc Samsung triển khai dự án đầu tư Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội là minh chứng cho định hướng và cam kết của Samsung hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tưởng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện.
Thủ tưởng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện.

Để trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội nói riêng và tập đoàn Samsung nói chung hoạt động hiệu quả góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách phát triển khoa học công nghệ Việt Nam, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương của Việt Nam tiếp tục phát huy phương châm làm việc không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm.

Về phía tập đoàn Samsung, Thủ tướng mong muốn tập đoàn đẩy mạnh đào tạo nhân lực toàn diện tại Việt Nam, trong tất cả các khâu sản xuất, nghiên cứu, cung ứng và quản lý. Việt Nam cũng sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án của tập đoàn đầu tư kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững.

Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2008 với nhà máy sản xuất điện thoại đặt tại tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua Samsung đã không ngừng đẩy mạnh đầu tư vào nước ta. Hiện hãng đã có thêm nhà máy sản xuất điện thoại ở Thái Nguyên và khu tổ hợp sản xuất hàng gia dụng tại TP Hồ Chí Minh. Tính đến hết 2021, tổng số vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã đạt mốc 18,2 tỷ USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần